Vụ việc thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) gây bức xúc dư luận. Người này từng 5 lần bị kỷ luật nhưng vẫn tái phạm, thậm chí có thái độ thách thức cả phụ huynh.
- Hong Kong cân nhắc đóng cửa sân bay 36 giờ vì siêu bão Ragasa
- Thanh Hóa: Tiểu thương kêu cứu vì chợ cá Minh Lộc thay đổi quy hoạch
- Quyền sang tên sổ đỏ: Những trường hợp bị chặn theo quy định mới
Sự việc xảy ra ngay tại sân trường
Ngày 3/10 tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), ông Đ.T. (46 tuổi, giáo viên Toán) đã có hành vi bóp cổ thầy N.T.S. – giáo viên giáo dục quốc phòng, đồng thời là Bí thư Đoàn trường.
Sự việc bắt nguồn từ việc thầy S. nhắc nhở ông T. di chuyển xe máy đỗ sai vị trí trước cổng trường. Thay vì chấp hành, ông T. tỏ thái độ gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa và lao tới bóp cổ đồng nghiệp hai lần ngay tại sân trường, trước sự chứng kiến của bảo vệ và nhiều học sinh. Camera an ninh cũng ghi lại toàn bộ diễn biến.
Hành động này khiến thầy S. bị thương ở vùng cổ, tinh thần hoang mang, trong khi học sinh chứng kiến bị sốc và lo lắng. Nhà trường lập tức báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk và công an xã Ea Ô để xử lý.
Lịch sử vi phạm dày đặc
Theo hồ sơ, ông Đ.T. không phải lần đầu vi phạm kỷ luật. Trước đây, khi còn công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông, ông từng bị kỷ luật 3 lần.
Về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông tiếp tục vi phạm và bị kỷ luật thêm 2 lần (khiển trách và cảnh cáo) vì hành vi nhục mạ, đánh học sinh, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Dù nhiều lần bị xử lý, ông vẫn không sửa chữa mà tiếp tục tái phạm.
Ban giám hiệu nhà trường cho biết ông T. thường có thái độ bất hợp tác, không nghe góp ý của đồng nghiệp hay lãnh đạo, thậm chí từng có lời lẽ thách thức cả phụ huynh.
Sự việc khiến phụ huynh, học sinh và dư luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng một giáo viên có nhiều vi phạm như ông T. lẽ ra phải được xem xét loại khỏi ngành từ sớm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.
Phụ huynh cũng lo ngại tâm lý học sinh bị ảnh hưởng khi chứng kiến cảnh giáo viên hành xử bạo lực ngay trong khuôn viên nhà trường.
Vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục
Vụ việc thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk cho thấy một số bất cập trong công tác quản lý nhân sự và kỷ luật trong ngành giáo dục.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng ngoài việc xử lý nghiêm minh cá nhân vi phạm, ngành giáo dục cần:
- Tăng cường giám sát và đánh giá đạo đức nghề nghiệp giáo viên.
- Có cơ chế mạnh mẽ hơn trong xử lý kỷ luật để tránh tái phạm.
- Đẩy mạnh giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, nâng cao kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột.
- Tăng cường vai trò giám sát của phụ huynh, học sinh và xã hội để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn.
Theo: Dân trí