Bước đầu xác định ít nhất 7 quầy thuốc liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu.

Mở rộng chuyên án, nhiều quầy thuốc bị “điểm danh”

Ngày 25/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra mở rộng chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa được triệt phá. Ít nhất 7 quầy thuốc tại TP Thanh Hóa và các huyện lân cận bị phát hiện từng phân phối các loại thuốc không rõ nguồn gốc, làm giả từ các thương hiệu nổi tiếng.

Các địa điểm bị nêu tên gồm: quầy thuốc ở chợ Nghè (Hậu Lộc), xã Thiệu Long (Thiệu Hóa), đối diện Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, thị trấn Bến Sung (Như Thanh), phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa), phường Hải Thượng (Nghi Sơn) và xã Định Hưng (Yên Định).

Đường dây thuốc giả trải dài từ Bắc vào Nam

Đường dây do Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi) điều hành, hoạt động tinh vi từ năm 2021. Cơ quan chức năng đã khám xét 6 địa điểm tại Hà Nội, TP HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp – nơi các đối tượng dùng để sản xuất và cất giấu thuốc giả.

Tang vật thu giữ lên đến gần 10 tấn, gồm hàng nghìn hộp thuốc kháng sinh, bổ sung dinh dưỡng và các loại thuốc đông y mang tên các thương hiệu như: Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter, Gai cốt hoàn, Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn… Ước tính, đường dây này đã tuồn ra thị trường hàng tấn thuốc giả, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.

Một trong số dây chuyền sản xuất thuốc giả do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu. Ảnh: vnexpress

Nhiều dược sĩ, nhân viên y tế tiếp tay

Trong số 14 đối tượng đã bị khởi tố, có 3 người là dược sĩ có bằng trung cấp, chứng chỉ hành nghề gồm Dương Thị Oanh, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Thu – đều trú tại TP Thanh Hóa. Các nghi can bị điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.

Công an cho biết, nhóm sản xuất thuốc giả đã thuê kho kín đáo, nhân công là người quen, sống khép kín trong khu vực xưởng để tránh bị phát hiện. Một số thuốc giả được trà trộn thuốc thật, dán nhãn “hàng xách tay” nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của thuốc giả

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy các loại thuốc đông y giả đều chứa hàm lượng lớn chất giảm đau, không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo. Nhiều trường hợp bị phát hiện rao bán thuốc giả công khai qua Facebook, đặc biệt tại huyện Thiệu Hóa.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các nghi phạm còn chỉ đạo nhân viên chỉ giao vỏ hộp hoặc thuốc chưa thành phẩm nhằm giảm nhẹ hành vi nếu bị bắt giữ.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi người dân cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm khi mua thuốc tại các hiệu thuốc hoặc qua mạng xã hội.

Theo: Vnexpress