Cơ quan tố tụng tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn khởi tố chủ nhà hàng, quản lý và đầu bếp vì mua tê tê Java thuộc nhóm IB, giết mổ chế biến món ăn phục vụ khách trái quy định pháp luật
Khởi tố chủ nhà hàng, quản lý và đầu bếp vì vi phạm quy định bảo vệ động vật quý hiếm
Chiều 14/2, VKSND khu vực 1, tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can do Công an tỉnh Khánh Hòa đối với ba cá nhân liên quan đến hành vi giết mổ động vật nguy cấp để chế biến món ăn phục vụ thực khách.Các bị can gồm chủ, quản lý và đầu bếp của Nhà hàng Hòa Nhân Ân. Cả ba bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm a khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.Theo cơ quan chức năng, đây là tội danh áp dụng đối với những hành vi xâm hại nghiêm trọng đến các loài động vật hoang dã thuộc danh mục được bảo vệ đặc biệt của Nhà nước.
Việc xử lý hình sự trong các vụ án tương tự được xem là biện pháp mạnh nhằm răn đe và ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can, đồng thời tiếp tục làm rõ quá trình mua bán, vận chuyển và tiêu thụ cá thể động vật nguy cấp để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Kiểm tra đột xuất, phát hiện cá thể tê tê đã bị giết mổ tại khu bếp nhà hàng
Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 4/2 lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh trên địa bàn Nha Trang, thuộc Khánh Hòa.Tại khu vực bếp chế biến, lực lượng chức năng phát hiện một cá thể động vật đã bị giết mổ, nghi là tê tê. Mẫu vật được thu giữ và trưng cầu giám định nhằm xác định chính xác chủng loài.Kết quả giám định cá thể này là tê tê Java, loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Quá trình điều tra cho thấy trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, chủ nhà hàng đã chỉ đạo đặt mua tê tê còn sống. Sau khi được vận chuyển đến, quản lý nhà hàng tiếp nhận và giao cho đầu bếp trực tiếp giết mổ, chế biến món ăn phục vụ thực khách theo yêu cầu.Cơ quan điều tra nhận định hành vi này được thực hiện có tổ chức, có sự phân công rõ ràng giữa các cá nhân liên quan. Điều này cho thấy dấu hiệu vi phạm không mang tính bộc phát mà có chủ đích, phục vụ mục đích kinh doanh trái pháp luật.
Tê tê Java thuộc nhóm IB, loài động vật bị cấm hoàn toàn việc săn bắt và buôn bán
Tê tê Java Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định quản lý hiện hành của Việt Nam. Đây là nhóm loài được bảo vệ ở mức cao nhất, nghiêm cấm hoàn toàn mọi hành vi săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép.ác quy định bảo vệ nghiêm ngặt đối với loài này được ban hành nhằm thực thi các cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, Theo các chuyên gia bảo tồn, tê tê là một trong những loài thú có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới.
Cơ quan chức năng cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Theo: Báo báo Vệ Pháp luật

