Tổng giám đốc WTO nhấn mạnh thặng dư thương mại Trung Quốc lên tới 1.200 tỉ USD là rủi ro lớn, có thể kích hoạt làn sóng bảo hộ từ Mỹ và Liên minh châu Âu.
- Cách làm tai heo cuộn bắp bò ủ muối lạ miệng ngày Tết
- Sự cố quên trẻ trên cao tốc và hồi chuông cảnh báo
- TP HCM điều tiết nhiên liệu khẩn cấp cho cao tốc Long Thành – Dầu Giây
Những con số kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị
Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép về tình trạng thặng dư thương mại của Trung Quốc. Theo dữ liệu năm 2025, quốc gia này đã xác lập mức thặng dư kỷ lục 1.200 tỉ USD, bất chấp những rào cản khắt khe từ thị trường Mỹ. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ đạt 5%, mức thấp kỷ lục do ảnh hưởng từ tiêu dùng nội địa yếu và nợ bất động sản.
Bà Okonjo-Iweala lưu ý rằng hệ thống thương mại đa phương đã mang lại lợi ích cực lớn cho Trung Quốc trong 4 thập kỷ qua. Tuy nhiên, vị thế này đang bị đe dọa khi sự thặng dư quá lớn khiến các đối tác thương mại không còn khả năng hấp thụ. Nếu Bắc Kinh không chủ động điều chỉnh, thế giới sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều rào cản kỹ thuật và thuế quan nhằm ngăn chặn dòng hàng hóa từ quốc gia này.
Phản ứng của các đối tác và bài toán kinh tế Bắc Kinh
Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đã quay trở lại mức cao độ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực thi các chính sách thuế quan mới. Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng như Liên minh châu Âu cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng trở thành bãi đáp cho hàng hóa dư thừa. EU hiện đang hối thúc Trung Quốc cần có những hành động cụ thể để kích cầu nội địa, qua đó giúp cân bằng lại dòng chảy thương mại song phương.
Hiện tại, phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các phát biểu của Tổng giám đốc WTO. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc đang đứng trước sức ép phải cải tổ mạnh mẽ cấu trúc kinh tế để duy trì sự ổn định. Việc chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang tiêu dùng nội địa không chỉ là yêu cầu từ các đối tác quốc tế mà còn là yếu tố sống còn để giải quyết các vấn đề nợ nần và trì trệ trong nước.
Theo: Khai Mở