Nhiều chủ ô tô chấp nhận nộp phạt khi đỗ sai nhưng lại im lặng khi xe bị phá hoại, khiến tình trạng “phép vua thua lệ làng” tiếp diễn.

Xe bị phá hoại vì “đất công thành của riêng”

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước vụ chiếc Mercedes GLC200 bị đập gương, cào xước khắp thân xe khi đỗ trước một trung tâm tiếng Anh tại phường Đại Mỗ (Hà Nội). Sự việc buộc cơ quan công an phải vào cuộc xác minh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng coi thường pháp luật trong quản lý, sử dụng không gian công cộng.

Không chỉ riêng vụ việc trên, tại khu chung cư Gemek 1 (xã An Khánh, Hà Nội), hàng loạt ô tô từng bị bẻ gương, phá cần gạt mưa khi đỗ ở bãi tạm, gây bức xúc cho nhiều cư dân.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp ô tô đỗ trước cửa nhà dân hoặc cửa hàng đã bị “dằn mặt” bằng các hành vi như xì lốp, dán giấy cảnh cáo, bôi bẩn xe. Nghiêm trọng hơn là rạch lốp, phun sơn, cào xước thân xe hay bẻ gãy phụ tùng.

“Ngậm bồ hòn làm ngọt” vì thiếu bằng chứng

Nguyên nhân xuất phát từ việc một số người tự ý chiếm dụng lòng đường, vỉa hè – vốn là đất công – rồi mặc nhiên coi đó là “lãnh địa riêng”, cho mình quyền cho phép hay cấm người khác đỗ xe.

Khi không có chứng cứ rõ ràng, nhiều chủ xe đành im lặng chịu thiệt. Họ chọn cách tranh cãi qua loa, đăng ảnh lên mạng xã hội để than phiền thay vì trình báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, hành vi cố ý phá hoại tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia pháp lý, ngay cả khi chưa có bằng chứng cụ thể, chủ xe vẫn nên trình báo công an. Việc nhiều nạn nhân cùng phản ánh sẽ giúp cơ quan chức năng khoanh vùng đối tượng, tạo hiệu ứng răn đe, ngăn chặn tái diễn hành vi vi phạm.

Cần thượng tôn pháp luật từ hai phía

Cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, một bộ phận người điều khiển ô tô đỗ xe thiếu ý thức, đỗ chắn lối ra vào nhà dân, không để lại số điện thoại liên hệ, gây khó khăn cho sinh hoạt của người khác.

Có trường hợp dù để lại số điện thoại nhưng khi được yêu cầu di chuyển xe lại chây ì, thờ ơ, khiến bức xúc bị đẩy lên cao và dẫn đến những hành động mất kiểm soát.

Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc cố ý phá hoại tài sản của người khác đều không thể chấp nhận. Nếu phát hiện ô tô đỗ sai quy định, người dân nên liên hệ chủ xe hoặc báo cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật.

Khi người dân nâng cao ý thức, còn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, tình trạng “phép vua thua lệ làng” mới có thể chấm dứt.

Theo: Báo Dân trí