Hà Nội — TAND TP Hà Nội buộc phải hoãn phiên sơ thẩm vụ Công ty Herbitech sản xuất, buôn bán hàng giả sau khi bị cáo Trần Thị Huệ gửi đơn xin vắng mặt vì đang điều trị nội trú.

Phiên tòa khai mạc sáng 02/7, đưa ra xét xử 19 bị cáo, trong đó cựu Giám đốc Phạm Vũ Khiêm bị truy tố ba tội danh gồm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và rửa tiền. HĐXX xác định bị cáo Huệ là một trong những bị cáo đầu vụ, nên chấp nhận hoãn và ấn định mở lại vào ngày 10/7, đồng thời thông báo cử người xác minh tình trạng điều trị thực tế — nếu thông tin không đúng sự thật, tòa sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn với bị cáo đang tại ngoại này.

Bà Huệ, vợ của bị cáo Khiêm, giữ vai trò quản lý và hỗ trợ điều hành công ty, bị truy tố hai tội danh là sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phần thủ tục, một bị cáo khác cũng gửi đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con — HĐXX chấp thuận đề nghị này sau vài phút xem xét.

17 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm nắm 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội, nhà máy tại xã Sóc Sơn. Dù đã đăng ký và công bố tiêu chuẩn chất lượng, Khiêm chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất theo hướng cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Chuỗi sai phạm được tổ chức có hệ thống qua từng khâu từ nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng khi bị kiểm tra, nhóm bị cáo còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật “hợp thức” trùng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 118 mẫu từ 118 lô sản phẩm trong quá trình khám xét; kết quả giám định xác định 87 lô thuộc 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, với nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức ghi trên nhãn. Tính từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Herbitech sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán duy trì hai hệ thống sổ sách song song trên phần mềm Misa, che giấu khoảng 190 tỷ đồng doanh thu khỏi cơ quan thuế — khiến doanh nghiệp thực tế có lãi nhưng vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính. Lợi nhuận lũy kế hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm kế toán.

Tháng 6/2023, Khiêm chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc, sau đó dùng pháp nhân này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng — đây là hành vi rửa tiền mà Khiêm bị truy tố thêm.

Tuỳ Duyên (Tổng hợp)