Ngày 9/11, siêu bão Phượng Hoàng (Fung-wong) tiến gần Philippines với sức gió giật 230km/h, buộc chính quyền ban cảnh báo đỏ, sơ tán dân và ngừng toàn bộ hoạt động hàng hải.

Siêu bão Phượng Hoàng đe dọa Philippines với sức gió dữ dội

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (Pagasa), bão Phượng Hoàng đã mạnh lên thành siêu bão, gây mưa lớn tới 200mm tại khu vực phía đông đảo Luzon. Lúc 5h sáng 9/11, tâm bão cách thành phố Virac, Catanduanes khoảng 125km về phía đông đông bắc.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 25km/h, sức gió duy trì 185km/h và giật tới 230km/h. Vùng gió mạnh cấp bão mở rộng tới 800km quanh tâm bão. Cảnh báo đỏ được ban hành trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh vùng Bicol và Samar do nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu.

Philippines khẩn trương ứng phó, tạm dừng mọi hoạt động

Pagasa kêu gọi người dân tại khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán lên vùng cao, tránh sóng dâng và gió mạnh. Chính quyền các địa phương đã cho học sinh nghỉ học ngày 10/11 và yêu cầu tàu thuyền ngừng ra khơi. Hãng hàng không quốc gia cũng hủy nhiều chuyến bay trước khi bão đổ bộ.

Khu vực thủ đô Manila được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất khi siêu bão có thể đổ bộ vào chiều nay. Đây là cơn bão thứ 21 trong năm tấn công Philippines. Các chuyên gia cảnh báo Phượng Hoàng là “một thảm họa toàn diện”, có thể gây tàn phá nghiêm trọng tương tự bão Kalmaegi vừa qua khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Theo: Dân Trí