Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cuộc điện đàm hơn hai giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump là “hiệu quả và thẳng thắn”, mở ra kỳ vọng về hoà bình tại Ukraine.
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- Tổng thống Trump gửi lời chúc ông Biden sớm bình phục sau chẩn đoán ung thư ác tính
- 5 điều đặc biệt ở người phụ nữ khiến đàn ông say mê ngay lần đầu gặp mặt
Cuộc gọi hơn hai giờ giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ
Theo thông tin từ kênh RT ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Cuộc trao đổi chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó hai bên thảo luận khả năng tái khởi động tiến trình đàm phán hoà bình.
Tổng thống Putin mô tả cuộc nói chuyện là “thiết thực và khá thẳng thắn”, đồng thời cho rằng đây là một cuộc điện đàm “mang tính xây dựng cao và hiệu quả”.
Nga đề xuất bản ghi nhớ hoà bình, mở ra khả năng đình chiến
Ông Putin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất việc Liên bang Nga sẽ đề xuất và tham gia cùng Ukraine để soạn thảo một bản ghi nhớ, trong đó xác định rõ các nguyên tắc, lộ trình và thời điểm để đạt được một thoả thuận hoà bình tiềm năng. Văn kiện này cũng đề cập đến khả năng đình chiến tạm thời nếu hai bên đạt được các điều kiện cần thiết.
Ngoài ra, các kênh liên lạc và nhóm từng tham gia các cuộc đàm phán trước đây – như tại Istanbul – cũng đã bắt đầu nối lại liên hệ, theo Tổng thống Nga.
Nga nhấn mạnh: Cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột
Trong phần phát biểu trước báo chí, ông Putin khẳng định mục tiêu hàng đầu của Moscow là giải quyết các nguyên nhân sâu xa gây ra xung đột tại Ukraine. Ông nhấn mạnh lập trường của Nga là “ủng hộ giải pháp hoà bình và thoả hiệp”.
Đặc biệt, Tổng thống Nga gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ vì vai trò thúc đẩy nối lại đàm phán và hỗ trợ hoà bình.
Nguyên văn bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin
“Các đồng nghiệp của tôi đã yêu cầu tôi phát biểu ngắn gọn về kết quả cuộc điện đàm giữa tôi và Tổng thống Hoa Kỳ.
Cuộc điện đàm này thực sự đã diễn ra và kéo dài hơn hai giờ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một cuộc trao đổi vừa mang tính thực chất vừa khá thẳng thắn. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là một cuộc trao đổi rất hiệu quả.
Trước hết, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng thống Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ đã dành cho việc khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liên bang Nga và Ukraine, hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình và nối lại tiến trình đàm phán vốn – như chúng ta đã biết – đã bị phía Ukraine phá vỡ vào năm 2022.
Tổng thống Hoa Kỳ đã chia sẻ quan điểm của ông về việc chấm dứt các hành động thù địch và triển vọng về một lệnh ngừng bắn.
Về phần mình, tôi cũng lưu ý rằng Liên bang Nga ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Điều chúng ta cần lúc này là xác định các phương thức hiệu quả nhất để đạt được hòa bình.
Chúng tôi đã nhất trí với Tổng thống Hoa Kỳ rằng Liên bang Nga sẽ đề xuất và sẵn sàng tham gia với phía Ukraine trong việc soạn thảo một bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Bản ghi nhớ này sẽ bao gồm việc vạch ra một loạt điều khoản, chẳng hạn như các nguyên tắc để giải quyết, khung thời gian cho một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được, và các vấn đề khác, bao gồm cả khả năng đình chiến tạm thời nếu các thỏa thuận cần thiết được ký kết.
Các cuộc tiếp xúc giữa những người từng tham gia cuộc gặp và đàm phán ở Istanbul đã được nối lại, điều này cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng một cách tổng thể.
Tôi xin nhắc lại rằng cuộc điện đàm đã mang tính xây dựng cao, và tôi đánh giá tích cực về cuộc điện đàm này. Vấn đề then chốt hiện nay, tất nhiên, là cả phía Liên bang Nga và phía Ukraine cần thể hiện cam kết vững chắc đối với hòa bình và xây dựng một giải pháp thỏa hiệp có thể chấp nhận được cho tất cả các bên liên quan.
Đáng chú ý, lập trường của Liên bang Nga là rất rõ ràng. Việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi.
Nếu cần bất kỳ sự làm rõ nào, Thư ký báo chí (Dmitry) Peskov và trợ lý của tôi, ông Ushakov, sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điện đàm hôm nay với Tổng thống Trump.”
Kỳ vọng nối lại đàm phán hoà bình Ukraine
Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ không chỉ là sự kiện mang tính ngoại giao, mà còn mở ra triển vọng thực tế về việc giảm căng thẳng và tiến tới lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Mặc dù chưa có cam kết cụ thể, nhưng sự đồng thuận về một bản ghi nhớ hoà bình và việc khôi phục các kênh liên lạc là dấu hiệu tích cực cho tiến trình hoà giải trong tương lai.
Theo: Tin Tức