Tổng thống Nga Vladimir Putin phản bác phát biểu của ông Donald Trump gọi Nga là “hổ giấy”, đồng thời cảnh báo NATO và Mỹ về những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Putin đáp trả phát ngôn “hổ giấy”

Trong bài phát biểu, ông Putin nói: “Một con hổ giấy. Vậy thì sao? Hãy thử đối đầu với con hổ giấy này đi. Nếu chúng tôi đang chiến đấu với cả khối NATO, đang mở rộng và đầy tự tin, mà chúng tôi bị gọi là ‘hổ giấy’, thì NATO rốt cuộc là gì?”.

Ông cho rằng Nga “sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay do dự”, đồng thời nhấn mạnh lịch sử đã chứng minh: yếu đuối chỉ tạo ra ảo tưởng rằng có thể dùng vũ lực để giải quyết bất đồng với Moscow.

Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ không nên cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Ông khẳng định việc này không thể tiến hành nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ, đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang nguy hiểm mới trong quan hệ Nga – Mỹ.

Putin đồng thời chỉ trích EU khi liên tục nhắc tới khả năng Nga tấn công các nước thành viên NATO. Ông gọi đây là “câu thần chú vô nghĩa” và khuyên lãnh đạo châu Âu “hãy thư giãn, ngủ ngon, và giải quyết vấn đề của chính mình”.

Ukraine – “bi kịch có thể tránh được”

Theo Putin, cuộc xung đột Ukraine là một “bi kịch” lẽ ra có thể ngăn chặn nếu NATO không mở rộng về phía đông, tiến sát biên giới Nga. Ông cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về phương Tây, đồng thời nhấn mạnh đây là nỗi đau cho cả người Ukraine và người Nga.

Moscow tiếp tục khẳng định sẽ không bị khuất phục trước sức ép của NATO và phương Tây. Putin cảnh báo rằng mọi hành động khiêu khích chống lại Nga “luôn kết thúc tồi tệ cho kẻ khởi xướng, không có ngoại lệ”.

Theo: Pháp luật

Từ Khóa: