Quân đội Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran, đánh chìm 30 tàu chiến, làm giảm hơn 90% các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong vòng 24 giờ qua.
- Máy bay chở tiền rơi xuống phố nhiều người hôi của
- Mỹ không kích phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran
- Ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu khiến 94 người phải nhập viện
Quân đội mỹ tấn công 200 mục tiêu và cục diện chiến sự
Trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở ở Tampa, Florida vào ngày 5/3, đại diện Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã cung cấp thông tin cập nhật chi tiết về diễn biến chiến dịch quân sự phối hợp cùng Israel. Theo số liệu công bố, các lực lượng quân đội Mỹ đã tăng cường cường độ hoạt động trên biển, qua đó đánh chìm 30 tàu chiến của hải quân Iran. Đáng chú ý, một chiếc tàu không người lái có kích thước tương đương tàu sân bay từ thời Thế chiến thứ hai đã bị trúng đạn trực diện và bốc cháy ngay tại hiện trường.

Cùng với hoạt động kiểm soát trên biển, lực lượng quân đội Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào sâu bên trong lãnh thổ Iran. Các báo cáo tác chiến cho thấy khoảng 200 mục tiêu đã bị nhắm tới và tấn công liên tục trong 72 giờ qua. Vị trí bị tấn công tập trung chủ yếu vào những khu vực trọng điểm bố trí bệ phóng tên lửa đạn đạo, cùng cơ sở chỉ huy trực thuộc sự quản lý của Bộ Tư lệnh Không gian Iran nhằm giảm thiểu khả năng phản kích từ đối phương.
Theo đánh giá từ giới chức quốc phòng, chiến dịch quân sự này dự kiến sẽ còn kéo dài và cần thêm thời gian để hoàn thành mọi mục tiêu đề ra ban đầu. Phía quân đội Mỹ khẳng định họ đang duy trì lượng vũ khí dự trữ đầy đủ, đảm bảo khả năng tiếp tục các hoạt động tác chiến dài hạn. Đại diện quân đội Mỹ cũng cho biết các đợt tấn công hiện tại đang nhắm vào những lực lượng chính phủ có hoạt động trấn áp các nhóm biểu tình trong nước, đồng thời khuyên người dân nên tránh tập trung đông người vào thời điểm này.
Diễn biến chiến dịch không kích và hoạt động tàu sân bay
Thông tin cập nhật từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vào ngày 6/3 cho biết phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 đã trực tiếp tham gia đợt tấn công trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch. Các đợt không kích được tính toán kỹ lưỡng, tập trung vào việc dò tìm và phá hủy hệ thống bệ phóng tên lửa đạn đạo di động, cùng những trung tâm chỉ huy kiểm soát của đối phương. Những đoạn video do cơ quan này công bố cho thấy hình ảnh máy bay chiến đấu liên tục cất cánh từ tàu sân bay để thực hiện nhiệm vụ duy trì quyền kiểm soát không phận.
Nhằm mục đích duy trì sức ép quân sự liên tục, quân đội Mỹ đang triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay tại nhiều khu vực chiến lược. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ suốt ngày đêm tại khu vực biển Địa Trung Hải để hỗ trợ toàn diện cho chiến dịch. Cùng thời điểm này, một nhóm tác chiến tàu sân bay khác cũng được điều động khẩn cấp đến khu vực Trung Đông, với mục tiêu siết chặt vòng vây phong tỏa và gia tăng sức ép từ hướng biển.
Cũng trong ngày hôm đó, chính quyền Mỹ đưa ra thông điệp kêu gọi thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng, quân đội và cảnh sát Iran nhanh chóng hạ vũ khí. Phía Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng chính sách miễn trừ đối với những cá nhân chấp nhận từ bỏ vũ khí và ngừng tham gia chiến đấu. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng lên tiếng khuyến khích các nhà ngoại giao Iran đang làm việc ở nước ngoài nên cân nhắc việc nộp đơn xin tị nạn trong bối cảnh chiến sự vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)