Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “hòa hợp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng vẫn thất vọng vì Moscow chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn hoàn toàn với Ukraine.
- Bác sĩ dùng bằng cấp không hợp pháp: Khám hơn 4.500 bệnh nhân
- Nữ sinh mất tích: Thi thể tìm thấy tại Ninh Bình
- Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine có nguy cơ “biến mất trên bản đồ”
Tóm tắt nội dung
Trump thừa nhận hòa bình ở Ukraine khó hơn Trung Đông
Phát biểu ngày 12/10, Tổng thống Trump cho rằng việc chấm dứt chiến sự Ukraine khó khăn hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng Israel – Palestine.
Ông cho biết cuộc chiến Nga – Ukraine “phức tạp hơn dự kiến” vì quy mô lớn và ảnh hưởng sâu rộng của Nga. Trước đó, ông từng tin rằng đây là “cuộc chiến dễ giải quyết nhất” nhờ mối quan hệ tốt với ông Putin, nhưng thực tế lại khác.
Donald Trump và Vladimir Putin gặp gỡ, trao đổi về nhượng bộ lãnh thổ
Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, có cuộc gặp trực tiếp tại Alaska hồi tháng 8. Cả hai nhà lãnh đạo mô tả cuộc hội đàm là “hiệu quả” và đồng ý trên nhiều lập trường về việc nhượng bộ lãnh thổ nhằm tìm kiếm hòa bình.
Tuy nhiên, ông Putin vẫn chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn hoàn toàn mà phía Mỹ đưa ra. Nhà Trắng thừa nhận nỗ lực trung gian của chính quyền Trump cho thỏa thuận hòa bình Ukraine – Nga “đạt kết quả hạn chế”.
Cơ hội cho vai trò trung gian của Mỹ
Các chuyên gia quốc tế cho rằng, nếu Mỹ tiếp tục phát huy vai trò ngoại giao, Washington có thể đóng vai trò trung gian trong tiến trình hòa bình Ukraine.
Việc ông Trump thể hiện thiện chí với cả Kiev và Moscow có thể giúp tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi hai bên phải chấp nhận những nhượng bộ nhất định – điều mà hiện tại cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng.
Giới phân tích nhận định, dù con đường phía trước còn dài, việc Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình cho Ukraine cho thấy Washington vẫn muốn giữ vai trò trung tâm trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu.
Theo: Tuổi Trẻ