Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Rome đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy phê chuẩn EVIPA và gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.
- Hà Nội truy tố vụ lừa đầu tư đa cấp Bankland chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng
- Bệnh dại liên tiếp gây tử vong cho các bệnh nhân tại miền Nam
- Làng cổ Đường Lâm: Trải nghiệm du ngoạn bằng xe trâu giữa lòng di sản
Quan hệ Việt Nam – Ý hướng tới tầm cao chiến lược mới
Ngày 14-4 tại Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Đôi bên khẳng định sự tương đồng về văn hóa và lịch sử là nền tảng để phát huy Đối tác chiến lược. Hai nước dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới.
Lãnh đạo hai nước thống nhất thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc giám sát thực thi thỏa thuận. Đồng thời, đôi bên mong muốn các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. Các lĩnh vực hợp tác mới bao gồm khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực.
Tổng thống Ý tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới để gắn kết chặt chẽ hai quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Ngoài ra, phía Ý ghi nhận tiềm năng phát triển to lớn tại thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp vùng Lombardy.
Các cam kết kinh tế quan trọng giữa Rome và Hà Nội
Tại cuộc gặp với Phó chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli, Việt Nam được đánh giá là đối tác quan trọng tại khu vực. Ý khẳng định sẽ thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA. Đây là bước đi then chốt nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư và thương mại giữa hai bên.
Việt Nam đề nghị Ý hỗ trợ gỡ bỏ thẻ vàng IUU và đưa nước này khỏi danh sách không hợp tác thuế. Ý cũng được đề xuất tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA cho các lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do EVFTA.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đại diện Việt Nam cũng gặp gỡ lãnh đạo Đảng Tái lập Cộng sản Ý. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Theo: Báo Dân trí

