Ngày 20/11, Quân khu 7 thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại Đức Trọng, huy động gần 1.000 quân nhân và hơn 200 phương tiện hỗ trợ Lâm Đồng ứng phó mưa lũ kéo dài gây chia cắt, ngập sâu nhiều khu vực.
- Học sinh gây bạo lực học đường có thể bị buộc tham gia lao động công ích
- Lũ lụt miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng, ít nhất 50 người chết và mất tích
- Các quỹ lớn rút vốn, Bitcoin chịu áp lực điều chỉnh sâu
Tăng cường lực lượng đến các vùng ngập sâu
Đoàn công tác Quân khu 7 ngày 20/11 khảo sát tình hình mưa lũ tại Lâm Đồng và trao kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, cho biết đơn vị đã thành lập sở chỉ huy tiền phương ở Đức Trọng, đồng thời điều động lực lượng và phương tiện đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 200 phương tiện được đặt trong trạng thái sẵn sàng. Tối 20/11,;100 quân nhân và 20 xuồng máy đã có mặt tại tâm lũ để phối hợp tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị Quân khu 7 tăng cường thêm 200 quân nhân; và phương tiện cho Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 (Đức Trọng) và Khu vực 3 (Bảo Lâm). Các lực lượng sẽ hỗ trợ tại những địa bàn ngập sâu gồm D’ran; Ka Đô, Ninh Gia, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2 và Cát Tiên.
Hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong ngày; Quân khu 7 đã trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão. Từ ngày 15 đến 20/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở; chia cắt đẩy Đà Lạt vào nguy cơ cô lập.
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập nặng tại D’ran; Ka Đô, Đức Trọng, Đạ Tẻh. Đến sáng 20/11; tỉnh Lâm Đồng đã công bố 3 tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các tuyến đèo bị chia cắt.
Theo: Dân Trí