Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho suất ăn bán trú khiến nhiều trường công lập ở Quảng Bình lo ngại phụ huynh phải gánh thêm chi phí. Ngành thuế lên tiếng giải thích.
- Tuyên Quang: Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, một người thiệt mạng tại Chiêm Hóa
- Tỉ lệ nhiễm vi khuẩn HP tại Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới
- Thủ tướng chỉ đạo: Rà soát tổng thể tài khoản ngân hàng, sim điện thoại
Tóm tắt nội dung
Thuế GTGT áp lên suất ăn: Nhiều trường công lập lúng túng
Gần đây, nhiều cơ sở giáo dục công lập tại tỉnh Quảng Bình đang rơi vào tình trạng bị động khi nhận được văn bản yêu cầu kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các khoản dịch vụ liên quan đến học sinh, đặc biệt là suất ăn bán trú, hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn, bảo vệ và cung cấp nước uống.
Đáng chú ý, việc thu thuế GTGT cho mỗi suất ăn học sinh khiến nhiều trường bày tỏ băn khoăn. Nguyên nhân được đưa ra là toàn bộ thực phẩm đều được mua từ nhà cung cấp có hóa đơn, nghĩa là thuế đã được nộp từ đầu vào, nhưng vẫn bị tính thêm thuế đầu ra.
Hiệu trưởng lo phụ huynh phải đóng thêm tiền ăn
Theo quy định hiện hành, suất ăn trị giá 23.000 đồng/suất sẽ chịu thêm 3% thuế GTGT, trong khi dịch vụ thuê người nấu ăn bị tính 5%. Điều này khiến không ít lãnh đạo trường học cảm thấy khó giải thích với phụ huynh, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Bà Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Lý (TP Đồng Hới) – chia sẻ: “Chúng tôi đã mua thực phẩm có đầy đủ hóa đơn. Giờ lại phải đóng thêm 3% thuế cho mỗi suất ăn là điều khó hiểu. Trường có hơn 500 học sinh bán trú, mỗi em phải đóng thêm khoảng 85.000 đồng chỉ để trả thuế ăn uống – điều này thật bất thường.”
Trường mầm non vùng cao cũng gặp khó
Tại Trường Mầm non xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa), ban giám hiệu cũng phản ánh rằng việc tính thuế GTGT trên suất ăn là chưa hợp lý, bởi nguyên liệu đã có chứng từ đầy đủ. Việc bị yêu cầu kê khai thuế cho các dịch vụ hỗ trợ học sinh khiến nhiều trường gặp áp lực lớn.
Không chỉ riêng lẻ một vài trường, tình trạng này đang xảy ra trên diện rộng tại nhiều cơ sở giáo dục công lập ở Quảng Bình. Một số nơi buộc phải tạm ứng ngân sách để nộp thuế trước, sau đó tính đến việc thu lại từ phụ huynh – điều mà nhiều giáo viên cho rằng rất khó nói trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn.
Ngành thuế nói gì về việc này?
Ngày 18/5, Chi cục Thuế khu vực XI (tỉnh Quảng Bình) khẳng định việc thu thuế GTGT tại các trường công lập là đúng theo quy định pháp luật hiện hành, không trái với nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành.
Ông Đoàn Vĩ Tuyến – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XI – giải thích rằng pháp luật hiện hành cho phép hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.
- Nếu đơn vị có đủ sổ sách, hóa đơn chứng từ hợp lệ, thì có thể áp dụng phương pháp khấu trừ – cho phép trừ đi thuế GTGT đầu vào, qua đó giảm gánh nặng thuế.
- Trong trường hợp không đủ điều kiện hạch toán, đơn vị sẽ áp dụng phương pháp trực tiếp, tính thuế trên tổng doanh thu với thuế suất từ 1% đến 5%, và không được khấu trừ đầu vào.
Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ các trường kê khai đúng quy định
Ông Tuyến cho biết thêm, để tránh sai sót, ngành thuế sẽ cử cán bộ đến tận các trường hướng dẫn cách kê khai và nộp thuế đúng quy định. Ông cũng khuyến khích các trường chọn phương pháp khấu trừ nếu có điều kiện, để đảm bảo quyền lợi và hạn chế việc “đánh thuế hai lần” gây hiểu nhầm.
Tuy vậy, nhiều hiệu trưởng cho biết họ vẫn lo lắng vì chưa nắm rõ quy trình kê khai, đồng thời e ngại bị xử phạt nếu kê khai sai hoặc chậm nộp.
Theo: Người Lao Động