Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ngãi ngập sâu trở lại, chính quyền địa phương đã khẩn trương cấp phát áo phao và tổ chức di dời người dân lên nơi an toàn nhằm chủ động phòng chống lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu

Từ rạng sáng 1/11, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ, đặc biệt tại xã Bình Chương (huyện Bình Sơn) và xã Phước Giang. Tuyến đường ĐT622B, xóm 6, thôn An Điềm 2 bị nước tràn qua mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Chính quyền xã Bình Chương đã huy động lực lượng chức năng túc trực chốt chặn, không cho phương tiện qua lại khu vực ngập sâu, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các thôn trưởng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các xã đã nhanh chóng cấp phát áo phao cho người dân sinh sống tại vùng trũng thấp, kêu gọi di dời người và tài sản lên khu vực cao hơn. Nhiều hộ dân được hướng dẫn tạm trú tại nhà văn hóa, trụ sở cơ quan công quyền và các điểm an toàn.

Tại xã Phước Giang, mực nước dâng cao khiến trụ sở UBND xã và khu chợ bị ngập khoảng 50 cm, ảnh hưởng đến hơn 40 hộ dân. Các lực lượng dân quân tự vệ và công an địa phương đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, gia cố nhà cửa để hạn chế thiệt hại.

Cảnh báo sạt lở tại hồ chứa, trường học cho học sinh nghỉ tránh lũ

Cùng thời điểm, tại xã Bình Sơn, hồ chứa Nam Bình Thượng xuất hiện hiện tượng sạt lở ta luy thân đập, đe dọa các hộ dân sinh sống quanh khu vực. Lực lượng dân quân và cán bộ kỹ thuật đã được huy động để đóng cọc gỗ, chất bao cát, gia cố đập nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Dân quân phối hợp cùng các lực lượng địa phương gia cố ta luy đập tại hồ Nam Bình Thượng, xã Bình Sơn. (Ảnh: Quân Đội Nhân Dân)

Trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn, các trường học ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu cho học sinh tạm thời nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, lượng mưa tại Quảng Ngãi sáng 1/11 phổ biến từ 100 đến 250 mm, khiến nước sông dâng cao, nhiều khu vực bị ngập sâu và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Chính quyền các địa phương đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Công tác phòng chống thiên tai tại Quảng Ngãi hiện được triển khai đồng bộ, trong đó việc cấp phát áo phao và di dời dân chỉ là một phần của kế hoạch tổng thể. Các chuyên gia nhận định, để giảm thiểu rủi ro lâu dài, tỉnh cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, kênh mương thoát nước và củng cố năng lực cảnh báo sớm.

Hướng đến an toàn bền vững trước mùa mưa bão

Mưa lũ liên tiếp trong thời gian qua cho thấy tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu đối với khu vực miền Trung. Các địa phương như Quảng Ngãi đang nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng, vừa phòng chống thiên tai ngắn hạn, vừa hướng đến mục tiêu an toàn bền vững lâu dài.

Những biện pháp kịp thời như cấp phát áo phao, di dời dân, gia cố hồ đập thể hiện tinh thần chủ động của chính quyền và người dân trong công tác phòng chống lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Theo: Quân đội Nhân dân

Từ Khóa: