Giữa mưa lũ khắc nghiệt, người dân Quảng Ngãi đã tự dựng cầu tre, mở đường tạm bằng lồ ô để vượt qua chia cắt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong hoạn nạn.

Người dân tự dựng cầu tre nối lại đôi bờ

Tại xã Ba Xa (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn kéo dài khiến cây cầu tre duy nhất nối thôn Nước Chạch với trung tâm xã bị lũ cuốn trôi. Hơn 30 hộ dân với gần 140 nhân khẩu bị cô lập nhiều ngày liền.

Trước tình hình đó, sáng 1/11, chính quyền xã phối hợp cùng người dân khẩn trương dựng lại cầu tre tạm. Người dân đóng góp tre, chuyển vật liệu xuống bờ suối; lực lượng chức năng hỗ trợ gia cố móng, dựng khung và kết nối các thanh tre. Đến trưa cùng ngày, cây cầu tre dài hơn 15m đã hoàn tất, giúp người dân nối lại giao thông, đi lại và sản xuất thuận tiện hơn.

Ông Huỳnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND xã Ba Xa – cho biết: “Cầu tre chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại để người dân có thể qua lại an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất làm cầu kiên cố trong thời gian tới.”

Mở đường bằng lồ ô vượt sạt lở ở miền núi

Không chỉ ở Ba Tơ, tại xã Sơn Tây Thượng (huyện Sơn Tây), mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều tuyến đường bị vùi lấp bùn đất, người dân đi lại hết sức khó khăn.

Trước nguy cơ bị cô lập kéo dài, bà con thôn Nước Vương đã tự chặt cây lồ ô, đan thành từng tấm phên và lót lên đoạn đường sụt lún dài khoảng 10m. Nhờ sự chung tay của người dân, đến chiều 31/10, con đường tạm đã hoàn thành, giúp xe máy và người dân có thể qua lại an toàn.

Công an xã Ba Xa và người dân dựng cầu tre ở thôn Nước Chạch.( Ảnh: Pháp Luật )

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn Sơn Tây Thượng có ít nhất 8 tuyến đường bị sạt lở nặng, trong đó có tuyến Trường Sơn Đông, đường nội vùng Mang Lay – Nước Vương và nhiều tuyến nối các thôn khác.

Thiên tai dồn dập, giao thông miền núi bị tê liệt

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11 khiến nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi bị chia cắt. Tại xã Ngọc Linh (huyện Kon Plông), hơn 1.700 người dân từng bị cô lập 4 ngày do sạt lở núi. Nhiều cây cầu như Châu Ổ trên quốc lộ 1 cũng phải tạm ngừng lưu thông vì nước lũ dâng cao chạm đáy dầm.

Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, đồng thời phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và tuyệt đối không để người dân qua lại vùng nguy hiểm khi chưa đảm bảo an toàn.

Việc người dân Quảng Ngãi chủ động dựng cầu tre, làm đường lồ ô là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, linh hoạt trong thiên tai. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế hạ tầng bền vững.

Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng cầu đường kiên cố, tăng cường hệ thống thoát nước, trồng cây chống sạt lở và nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai cho người dân miền núi.

Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và các cơ quan chức năng, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung mới có thể chủ động ứng phó hiệu quả trước những biến động khắc nghiệt của thời tiết.

Theo: Pháp Luật