Site icon MUC News

Quy định mới về việc nuôi chim họa mi và khướu bạc má

Quy định mới về việc nuôi chim họa mi và khướu bạc má

Vòng trắng trên mắt khiến chim họa mi như đang mang kính (phải) và phần lông trắng tạo nên tên gọi của loài chim khướu bạc má (trái). (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Chim họa mi và khướu bạc má đã vào Sách đỏ Việt Nam. Từ tháng 7/2025, người nuôi không có giấy phép sẽ đối mặt với án phạt hành chính rất nặng.

Chim cảnh họa mi và khướu bạc má đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

Chim họa mi (Garrulax canorus) và khướu bạc má (Pterorhinus chinensis) là những loài chim rừng được ưa chuộng nhờ giọng hót hay và ngoại hình đặc trưng. Họa mi có vòng trắng quanh mắt như mang kính, còn khướu bạc má có mảng lông trắng hai bên mặt. Tại Việt Nam, chúng phân bố rộng tại các vùng núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Từ năm 2023, cả hai loài này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nghiêm ngặt. Thống kê cho thấy số lượng họa mi đã giảm 50% trong hai thập kỷ qua do nạn bẫy bắt trái phép. Quần thể khướu bạc má cũng sụt giảm 30%, hiện chỉ còn chưa tới 10.000 cá thể với số lượng cá thể trưởng thành rất thấp.

Hiện nay, họa mi được xếp vào nhóm “Nguy cấp” trong khi khướu bạc má ở mức “Dễ bị tổn thương”. Tập tính sinh sản của họa mi diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7, còn khướu bạc má từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Việc mất môi trường sống và nạn săn bắt làm vật nuôi đang đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng.

Chim họa mi có kích thước thon gọn, cân đối và giọng hót hay. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Chim cảnh cần có giấy phép hợp lệ theo quy định mới

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, các quy định mới về quản lý loài nguy cấp sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Chim họa mi và khướu bạc má được phân vào nhóm IIB, gồm các loài động vật quý hiếm cần được quản lý chặt chẽ. Đây là các loài có giá trị lớn về mặt khoa học, môi trường và văn hóa.

Khác với nhóm IB bị cấm khai thác hoàn toàn, nhóm IIB vẫn được phép nuôi nhốt nếu có giấy phép từ cơ quan kiểm lâm. Người nuôi có trách nhiệm đăng ký và chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của vật nuôi. Việc mua bán hoặc vận chuyển mà không có giấy tờ hợp lệ sẽ bị coi là hành vi phạm pháp.

Các hành vi nuôi nhốt không giấy phép sau thời điểm tháng 7/2025 có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Pháp luật Việt Nam hiện nay bảo vệ các loài này nhằm phục hồi quần thể ngoài tự nhiên. Người dân được khuyến cáo cần hoàn tất thủ tục pháp lý và cân nhắc kỹ trước khi quyết định nuôi

Theo: Báo Dân trí