Tiểu thuyết Đời gió bụi của Nguyễn Phan Quế Mai khắc họa nỗi đau hậu chiến qua số phận những người con lai, chính thức ra mắt độc giả Việt sau hành trình quốc tế.

Hành trình “trở về” của một tác phẩm quốc tế

Sáng 12/12 tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai chính thức ra mắt tiểu thuyết Đời gió bụi (tựa gốc Dust Child), đánh dấu lần “trở về” của tác phẩm với độc giả trong nước sau khi gặt hái nhiều thành công ở thị trường quốc tế.

Cuốn sách từng được xuất bản bằng tiếng Anh tại Mỹ vào tháng 2/2023, giành giải Tiểu thuyết lịch sử xuất sắc do bạn đọc tạp chí She Reads bình chọn, đồng thời lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Dayton vì Hòa bình. Năm 2024, tác phẩm tiếp tục được vinh danh là Tiểu thuyết nước ngoài xuất sắc tại hội chợ sách Créstail en poche ở Paris (Pháp). Đến nay, Dust Child đã được xuất bản tại 20 quốc gia, bằng 14 ngôn ngữ.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Nguyễn Phan Quế Mai cho biết chị luôn ấp ủ mong muốn tiểu thuyết được xuất bản tại Việt Nam. Sau khi từng thử tự dịch nhưng chưa hài lòng, chị đã phối hợp cùng dịch giả Thiên Nga để hoàn thiện bản chuyển ngữ, đồng thời chỉnh sửa một số chi tiết nhằm tạo sự mềm mại, giàu cảm xúc hơn cho văn phong tiếng Việt. Tựa sách Đời gió bụi được lựa chọn thay cho Bụi đời với mong muốn thể hiện sự bao dung, đề cao nhân tính và khát vọng sống.

Nỗi đau hậu chiến qua số phận những con người bị lãng quên

Đời gió bụi được thai nghén từ những trải nghiệm nghiên cứu và báo chí của Nguyễn Phan Quế Mai. Năm 2015, chị thực hiện bài viết Tiếng gọi của quá khứ, dựa trên các cuộc phỏng vấn với cựu binh Mỹ từng có con với phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Bài báo đã góp phần giúp một số gia đình đoàn tụ sau hơn 46 năm xa cách, đồng thời phơi bày những tổn thương sâu sắc mà chiến tranh để lại.

Cũng trong năm này, tác giả triển khai dự án nghiên cứu về cuộc sống của người con lai Mỹ tại Việt Nam, từ đó quyết định viết tiểu thuyết Đời gió bụi. Dù lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện có thật, tác phẩm được xác định là hư cấu, kết tinh từ trí tưởng tượng và quá trình nghiên cứu công phu về chiến tranh, gia đình con lai và hội chứng chấn thương tâm lý hậu chiến.

Cuốn sách gồm 22 chương, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, xoay quanh các nhân vật như Phong – người đàn ông lai Mỹ – Việt bị bỏ rơi từ nhỏ, sống trong sự kỳ thị và khát khao tìm lại cội nguồn; hay hai chị em Trang, Quỳnh rời quê Kiên Giang lên Sài Gòn mưu sinh, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt của chiến tranh và số phận.

Tác phẩm gây ấn tượng bởi giọng văn giàu cảm xúc, chất thơ và tinh thần nhân văn, khắc họa những mảnh đời nghèo khó nhưng chan chứa yêu thương, từ tình cảm gia đình đến sự chở che của những con người xa lạ. Nhà văn Nguyễn Thanh Việt nhận xét Đời gió bụi là “một thành tựu xuất sắc, mạnh mẽ và đầy thấu cảm”, trong khi Washington PostLibrary Journal đánh giá cao chiều sâu tâm lý và thông điệp hy vọng của cuốn sách.

Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973, là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và dịch giả. Chị là tác giả của nhiều tác phẩm văn học được quốc tế đón nhận, trong đó có The Mountains SingDust Child, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, phát triển cộng đồng và từng được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021.

Theo:VnExpress