Hàng chục nghìn mét khối rác và củi khô từ thượng nguồn đang bủa vây lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, gây ô nhiễm môi trường và cản trở đời sống người dân.
- Chuyên án 426H: Đột kích sào huyệt lừa đảo ở Bò Kẹo, xóa sổ “tập đoàn” tội phạm
- Bé gái bị bỏ rơi tại Ninh Bình: Tiếng khóc trẻ sơ sinh và bức thư của mẹ sinh viên
- Giá dầu thế giới lao dốc giữa lúc thị trường xuất hiện tín hiệu bất thường
Rác hồ thủy điện Bản Vẽ bủa vây và khó khăn trong xử lý
Tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, dòng sông Nậm Nơn đang bị bao phủ bởi một lớp rác thải dày đặc kéo dài hàng kilomet. Theo ghi nhận từ địa phương, phần lớn lượng chất thải này là củi khô và thân cây gỗ từ thượng nguồn trôi về sau những đợt mưa lũ lớn trong năm 2025. Tình trạng này đã tồn tại một thời gian dài nhưng vẫn chưa được thu gom và xử lý dứt điểm, khiến mặt nước gần như bị lấp kín bởi các mảng rác khổng lồ gây mất mỹ quan và ô nhiễm.
Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ ước tính khối lượng rác tồn đọng riêng tại khu vực xã Nhôn Mai lên đến khoảng 30.000 mét khối. Khoảng 80% lượng rác này xuất phát từ lưu vực phía Lào trôi về sau đợt lũ vào tháng 7 năm ngoái. Do khối lượng quá lớn và địa hình phức tạp, công tác thu gom chỉ có thể bắt đầu từ cuối năm 2025 khi mực nước ổn định, tuy nhiên tiến độ vẫn diễn ra khá chậm dù đã có nhiều đơn vị cùng phối hợp thực hiện.
Hệ lụy đến môi trường và đời sống cư dân bản địa
Lượng rác và gỗ mục ngâm nước lâu ngày đang bắt đầu phân hủy, phát tán mùi hôi nồng nặc và gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Theo ghi nhận tại xã Nhôn Mai, các thân gỗ lớn ken kín mặt nước không chỉ đe dọa hệ sinh thái lòng hồ mà còn gây cản trở việc đi lại bằng thuyền của cư dân. Sự việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy và làm suy giảm chất lượng nguồn nước cung cấp cho khu vực.
Tình trạng này đang trực tiếp tác động đến đời sống của gần 100 hộ dân tại hai bản Phìa Òi và Piêng Luống khi các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề, địa phương đã đưa ra phương án vừa thu gom vừa tận thu lượng củi gỗ này nhằm giảm bớt áp lực tồn đọng. Hiện nay, chính quyền cơ sở đang phối hợp với phía nhà máy thủy điện để bổ sung thêm nhân lực và phương tiện nhằm sớm giải tỏa lòng hồ, phục hồi môi trường sống cho người dân.
Theo: Báo Dân trí

