Bãi xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam tại Thanh Hóa tiếp tục phát sinh mùi hôi nghiêm trọng, khiến người dân khu vực lân cận bức xúc, trong khi rác thải sinh hoạt ùn ứ trong khu dân cư nhiều ngày liền.
- Việt Nam có thể vượt Thái Lan về GDP danh nghĩa từ năm 2026?
- Lập kỷ lục chưa từng thấy: Thị trường chứng khoán Việt Nam hút thêm 2,5 triệu tài khoản trong một năm
- 6 thứ tuyệt đối không nên lưu trữ dưới gầm bồn rửa bát
Rác thải tồn đọng, người dân khốn khổ
Khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, đặt tại phường Đông Quang, hiện đảm nhiệm xử lý rác cho các phường trung tâm TP Thanh Hóa. Khu xử lý có 7 ô chôn lấp và một nhà máy xử lý rác do Công ty Ecotech vận hành.
Từ đầu năm 2026, khi các ô chôn lấp dừng tiếp nhận rác, toàn bộ lượng rác khoảng 400–420 tấn mỗi ngày được chuyển về nhà máy xử lý, gây áp lực lớn lên hệ thống. Rác tồn đọng, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân tại các phường Đông Quang, Hạc Thành, Hàm Rồng.
Tình trạng rác ùn ứ trong khu dân cư kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Giải pháp trước mắt và lâu dài
Trước phản ánh của người dân, tối 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu xử lý ngay các điểm phát sinh mùi hôi, thu gom nước rỉ rác và khắc phục các tồn tại tại khu xử lý.
Lãnh đạo tỉnh giao UBND phường Đông Quang phối hợp với Công ty Ecotech tổ chức họp dân, công khai quy trình xử lý rác thải và lộ trình khắc phục. Đồng thời, thành lập tổ giám sát cộng đồng để người dân tham gia theo dõi hoạt động xử lý rác.
Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm chăn thả gia súc trong khu vực bãi rác nhằm tránh phát tán mùi hôi và hạn chế nguy cơ dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống người dân xung quanh.
Theo: Thanh Hoá

