Chiều 21/10, người dân Phú Thọ phát hiện một con rắn cỡ lớn, dài gần 2m trườn vào bếp của gia đình khiến nhiều người hoảng sợ. Các chuyên gia xác định đây là rắn ráo trâu, loài không có nọc độc và có lợi cho nông nghiệp.
- Vụ bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành: Công an Hà Tĩnh vào cuộc
- Cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ tướng lĩnh Trung Quốc
- Quy định về tách, hợp thửa đất: Những điểm người dân cần đặc biệt chú ý
Rắn ráo trâu trườn vào nhà dân khiến người xem “rùng mình”
Sự việc xảy ra tại một hộ dân ở tỉnh Phú Thọ. Khi người phụ nữ bước vào bếp chuẩn bị nấu ăn, bà phát hiện con rắn dài gần 2m đang trườn trên gờ tường. Đoạn video ghi lại cho thấy rắn mất đà, rơi xuống bàn bếp khiến người chứng kiến hoảng hốt.
Con rắn được xác định đã trườn từ bên ngoài vào qua cửa sổ và bám theo gờ gạch men. Sau đó, người nhà đã bắt giữ và thả rắn về tự nhiên, không giết hại.
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem. Nhiều người bình luận bày tỏ nỗi sợ hãi khi tưởng tượng cảnh đối mặt với con rắn cỡ lớn trong nhà bếp.
“Nếu là tôi, chắc đứng tim luôn!”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.
Rắn ráo trâu không có độc, nằm trong Sách đỏ Việt Nam

Theo các chuyên gia, cá thể trong đoạn video là rắn ráo trâu (Ptyas mucosa), còn được gọi là rắn hổ trâu, hổ vện hoặc long thừa. Đây là loài không có nọc độc, thuộc họ rắn nước, thường dài từ 1,5–2,5m, thân màu nâu xám đến đen, có những vệt đen không đều chạy ngang.
Rắn ráo trâu săn chuột, ếch, thằn lằn và chim nhỏ, nên được xem là loài có ích cho nông nghiệp. Dù có thể tấn công khi bị đe dọa, nhưng chúng không gây nguy hiểm cho con người.
Hiện nay, rắn ráo trâu đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, xếp vào nhóm IIB – động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên nếu không được bảo tồn. Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hay tiêu thụ loài rắn này mà không có giấy phép sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Các chuyên gia khuyến cáo: khi gặp rắn ráo trâu, người dân chỉ nên tìm cách xua đuổi hoặc báo cơ quan chức năng, không nên giết hại để tránh vi phạm quy định bảo tồn động vật hoang dã.
Theo:Dân Trí