Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, các bác sĩ bệnh viện đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn lao động đứt thang cuốn xảy ra tại công trường xây trụ sở Sở Tài chính Nghệ An, phường Hưng Phúc, TP Vinh.

Theo báo Người Lao Động, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sáng 3/1 cho biết trong số nạn nhân bị tai nạn lao động rơi thang máy ở công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đã có thêm 1 người tử vong. Danh tính nạn nhân là Trần Công Hiếu (SN 1977), trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.

Trước đó, nạn nhân Đặng Minh Cung (SN 1958, trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tử vong. Ngoài ra, bệnh nhân Phạm Văn Phượng (SN 1974, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao về cho gia đình.

Một ngày trước, trong lúc đang thi công công trình trụ sở Sở Tài chính Nghệ An, vận thăng bị đứt làm 11 công nhân rơi xuống đất.

Theo Tuổi Trẻ, 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đều là các công nhân xây dựng quê xã Nhân Thành, huyện Yên Thành và xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 1/2020, dự kiến hoàn thành sau hơn 2 năm. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại: