Hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả, đã len lỏi vào bếp ăn tập thể, nhà hàng và thực phẩm cho trẻ em; gây rúng động dư luận. Đằng sau vỏ bọc là dầu ăn cao cấp, là một đường dây sản xuất tinh vi; sử dụng nguyên liệu dành cho chăn nuôi. Vụ việc không chỉ đặt dấu hỏi lớn về an toàn thực phẩm; mà còn cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
- Gạo A An Việt Nam và hành trình chinh phục thị trường Nhật Bản
- Hộ kinh doanh loay hoay với hóa đơn điện tử: Tâm lý e ngại hay khoảng trống chính sách?
- Cột đèn đổ gây tử vong ở Hà Nội: Nguyên nhân đang được làm rõ
Hàng chục nghìn tấn dầu ăn, không đạt chuẩn được đưa vào bữa ăn của người dân; trong suốt nhiều năm
Ngày 24/6, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng chức năng; đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất và phân phối dầu ăn giả cực kỳ tinh vi; có quy mô trải dài khắp cả nước. Điều đáng lo ngại là loại dầu ăn này có xuất xứ từ nguyên liệu chuyên dùng cho chăn nuôi, nhưng lại được biến tấu để tiêu thụ như sản phẩm dành cho con người.
Dầu ăn cho vật nuôi “hóa thân” thành thực phẩm cho người
Thông tin từ cơ quan điều tra, cho thấy các đối tượng; đã sử dụng dầu thực vật chuyên dụng trong sản xuất thức ăn gia súc; sau đó tiến hành pha chế, đóng gói và dán nhãn như dầu ăn cao cấp. Thậm chí, sản phẩm còn được quảng bá là có bổ sung vitamin A, trong khi kết quả kiểm nghiệm từ các đơn vị chức năng lại cho thấy không có thành phần này.
Để che giấu hoạt động phi pháp, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống đường ống ngầm, cho phép bơm dầu từ khu vực chứa nguyên liệu chăn nuôi sang bồn dầu dán nhãn “dành cho người tiêu dùng”. Sau đó, sản phẩm được phân phối rộng rãi thông qua hệ thống các công ty bình phong.
Mạng lưới tiêu thụ khổng lồ, len lỏi vào bữa ăn hàng ngày
Không chỉ dừng lại ở các nhà hàng, quán ăn, lượng dầu ăn giả này còn được tiêu thụ tại bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm, làng nghề làm bánh kẹo, và đặc biệt là các mặt hàng ăn vặt dành cho trẻ em – những nơi có mức tiêu thụ lớn nhưng tiêu chuẩn giám sát an toàn thực phẩm còn nhiều lỗ hổng.
Thương hiệu dầu ăn Ofood,thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food ; là một trong những nhãn hàng tiêu thụ lượng lớn dầu giả này. Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước; cũng được xác định là doanh nghiệp nhập khẩu dầu thực vật số lượng lớn để phục vụ cho đường dây này.
Lợi nhuận khủng nhờ chênh lệch giá và trốn thuế
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã trục lợi hàng nghìn tỷ đồng; nhờ chênh lệch giá giữa dầu ăn cho người và dầu ăn cho vật nuôi – với mức chênh lên đến 17%. Ngoài ra, lợi dụng chính sách thuế ưu đãi, chúng đã tránh đóng thuế giá trị gia tăng: dầu ăn dành cho người chịu thuế 8%, trong khi dầu dành cho chăn nuôi được miễn thuế hoàn toàn.
Tổng doanh thu của đường dây này trong vòng 3 năm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó có những doanh nghiệp duy trì hoạt động suốt 14 năm với doanh thu lên tới 4.500 tỷ đồng/năm.
Khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 1.000 tấn dầu lậu
Lực lượng chức năng, đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng chủ chốt về các tội danh: sản xuất – buôn bán hàng giả là thực phẩm; phụ gia thực phẩm và buôn lậu. Bên cạnh đó, hơn 1.000 tấn dầu thực vật không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ.
Nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng
Việc sử dụng dầu ăn kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; có thể gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như: rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan, suy giảm miễn dịch; thậm chí tăng nguy cơ mắc ung thư khi sử dụng lâu dài. Đặc biệt, khi các sản phẩm này được đưa vào thực phẩm cho trẻ em, hậu quả có thể rất nghiêm trọng về lâu dài.
Cảnh báo và giải pháp cho người tiêu dùng
Trước tình trạng thực phẩm giả hoành hành, người tiêu dùng cần:
- Chỉ mua dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
- Kiểm tra kỹ nhãn mác, thành phần và tem chống giả.
- Tránh các sản phẩm giá rẻ bất thường.
- Báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện nghi vấn.
* Vụ việc không chỉ là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của thực phẩm bẩn, mà còn phản ánh sự bất cập trong quản lý chất lượng thực phẩm và nhập khẩu nguyên liệu. Các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa hệ thống kiểm soát, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng không bị đe dọa bởi lòng tham của một số cá nhân.
Theo:bao vietnamnet.vn.