Hơn 110 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân bị phát hiện mua bán trái phép trong 6 tháng đầu năm 2025, làm dấy lên lo ngại lớn về an ninh mạng tại Việt Nam.

Hơn 110 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân bị rao bán

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan đến hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Số lượng bản ghi bị rao bán lên tới hơn 110 triệu – con số được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân trong môi trường số.

Thông tin này được công bố tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, với sự tham dự của Thượng tá Triệu Mạnh Tùng – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Ba nguyên nhân chính gây ra tình trạng rò rỉ dữ liệu

Theo Thượng tá Tùng, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân trái phép xuất phát từ ba nguyên nhân chủ yếu.

Thứ nhất, nhu cầu thu thập dữ liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, điều này bị một số tổ chức và cá nhân lợi dụng để tiến hành thu thập trái phép nhằm phục vụ mục đích riêng.

Thứ hai, nhiều hệ thống thông tin đang vận hành mà không có quy trình hoặc quy chế rõ ràng trong việc quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này dẫn đến tình trạng rò rỉ, mất cắp và khai thác trái phép dữ liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng.

Thứ ba, người dân vẫn còn thiếu kiến thức về quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân và chưa có kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ thông tin trong không gian mạng.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 25/6/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư của công dân.

Luật quy định cơ chế xử phạt nghiêm khắc, trong đó có hình thức phạt theo tỷ lệ doanh thu. Đối với những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, mức xử phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm liền kề – một mức phạt được xem là có sức răn đe mạnh mẽ.

Người dân và doanh nghiệp cần chủ động thích ứng

Trước những diễn biến phức tạp, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh rằng người dân cần chủ động tìm hiểu Luật, nắm rõ quyền lợi của mình để có thể yêu cầu các tổ chức, cá nhân thu thập dữ liệu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các tổ chức và doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân phải tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống, quy trình và phương thức thu thập, xử lý thông tin nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Luật mới.

Hồi chuông cảnh báo về an ninh dữ liệu

Vụ việc rò rỉ hơn 110 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân không chỉ là một sự cố đơn lẻ mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về lỗ hổng an ninh mạng và những bất cập trong quản lý dữ liệu hiện nay. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cần được xem là ưu tiên hàng đầu, cả từ phía người dùng lẫn các bên khai thác dữ liệu.

Theo: Tienphong