Thông tin sâu biển cắn bé 3 tuổi tại Vũng Tàu đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Bài đăng cho biết cháu nguy kịch, cần truyền máu hiếm Rh-. Tuy nhiên, bệnh viện và cơ quan chức năng đã chính thức bác bỏ

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài đăng kêu gọi cứu giúp một bé trai 3 tuổi. Cháu được cho là bị rết biển, hay sâu biển, cắn khi tắm biển.

Bài viết cho biết cháu đang cấp cứu tại một bệnh viện ở Vũng Tàu. Tình trạng được mô tả là rất nặng. Gia đình được cho là cần truyền gấp 200–300 ml máu hiếm Rh-.

Bài đăng kèm số điện thoại người xưng là mẹ cháu bé. Nội dung kêu gọi cộng đồng nhanh chóng chia sẻ để hỗ trợ khẩn cấp.

Thông tin này thu hút sự chú ý lớn. Hàng nghìn lượt chia sẻ xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn.

Bệnh viện bác bỏ thông tin bé 3 tuổi bị sâu biển cắn

Phóng viên Báo Người Lao Động đã nhiều lần gọi vào số điện thoại trong bài đăng. Tuy nhiên, không có ai bắt máy.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phát thông báo chính thức. Bệnh viện khẳng định không tiếp nhận ca bệnh nào như mô tả.

Theo bệnh viện, không có trẻ 3 tuổi bị sâu biển cắn cần truyền máu hiếm. Thông tin lan truyền là không chính xác.

Bệnh viện đã rà soát toàn bộ hệ thống tiếp nhận và điều trị. Kết quả không ghi nhận trường hợp liên quan.

Cảnh báo nguy cơ gây hoang mang và trục lợi

Cơ quan chức năng cho biết thông tin sai lệch có thể gây hoang mang dư luận. Một số trường hợp còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Việc kêu gọi hỗ trợ liên quan trẻ em và máu hiếm dễ đánh vào tâm lý cộng đồng. Nhiều người có thể chia sẻ hoặc hỗ trợ khi chưa kiểm chứng.

Người dân được khuyến cáo cần thận trọng. Chỉ nên tin các nguồn chính thống từ bệnh viện hoặc cơ quan chức năng.

Thực tế về sâu biển tại Vũng Tàu

Theo cơ quan chức năng, sâu biển thường xuất hiện vào tháng 4 và 5. Thời điểm này, sâu biển rất hiếm gặp.

Những ngày qua, biển Vũng Tàu không ghi nhận trường hợp nào bị sâu biển tấn công. Các đơn vị cứu hộ cũng chưa nhận phản ánh liên quan. Điều này cho thấy thông tin lan truyền thiếu cơ sở thực tế.

Sâu biển là gì và mức độ nguy hiểm

Sâu biển còn gọi là rết biển hoặc giun biển. Chúng là loài nhiều tơ, dài khoảng 10–15 cmThân sâu có màu đen, xanh hoặc xám. Lông trên thân tiết độc tố khi chạm vào da.

Người tiếp xúc có thể bị ngứa, rát hoặc sưng đỏ. Phần lớn trường hợp chỉ gây kích ứng daSâu biển thường xuất hiện theo mùa. Sau đó, chúng sẽ biến mất trong thời gian ngắn.

Cần tỉnh táo trước thông tin lan truyền

Vụ việc cho thấy sự cần thiết của việc kiểm chứng thông tin. Người dân không nên vội chia sẻ tin chưa xác thựcLan truyền tin sai có thể gây hoang mang. Điều này cũng ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế.

Cộng đồng nên theo dõi thông tin từ báo chí chính thống. Đây là cách tránh bị lợi dụng lòng tốt.

Theo Afamily