Sáng 9/4, Tòa án Hà Nội xét xử 6 cựu cán bộ phường Thanh Trì do nhận tiền lờ đi các vi phạm xây dựng trái phép địa bàn giai đoạn 2024-2025.

Nhận hối lộ tại phường Thanh Trì và hành vi bảo kê xây dựng

Sáu bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ địa phương gồm Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm cùng các thuộc cấp đã phải ra tòa vào sáng ngày 9/4. Những người này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ và thẩm quyền để nhận tiền từ các chủ công trình, đổi lại họ sẽ không thực hiện kiểm tra hoặc bỏ qua các vi phạm trật tự xây dựng diễn ra công khai trên địa bàn.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, nhiều công trình không phép hoặc sai phép đã mọc lên tại phường Thanh Trì dưới sự bao che của nhóm cán bộ này. Cáo trạng của cơ quan công tố chỉ ra rằng bị cáo Trần Văn Quân là người trực tiếp tham gia nhận số tiền hối lộ lớn nhất với tổng cộng 900 triệu đồng và đã nộp lại một phần số tiền hưởng lợi bất chính cho cơ quan chức năng.

Cựu Chủ tịch phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận trước tòa đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho các công trình xây dựng sai quy định để nhận các khoản tiền từ người dân. Số tiền thu được từ các chủ công trình được giao cho Quân quản lý tại tủ cá nhân ngay tại trụ sở phường, sau đó chia chác cho các thành viên khác trong tổ công tác tùy theo mức độ can thiệp vào từng vụ việc cụ thể.

Tòa trả hồ sơ yêu cầu làm rõ hành vi đưa hối lộ

Sau quá trình thẩm vấn các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thêm nhiều tình tiết quan trọng. Quyết định này nhằm xác định rõ hành vi của những người đã trực tiếp đưa tiền cho các cán bộ phường để được xây dựng trái phép, vì các hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội đưa hối lộ.

Hồ sơ vụ việc cho thấy một chủ nhà tại địa phương đã chủ động chi 230 triệu đồng cho cán bộ để được cải tạo nhà cũ từ 2 tầng lên thành 5 tầng mà không gặp bất kỳ trở ngại pháp lý nào. Trong một trường hợp khác, một cá nhân cũng đã nộp 150 triệu đồng ngay tại trụ sở UBND phường để được hoàn thiện sân chơi thể thao pickleball không có giấy phép xây dựng theo đúng yêu cầu từ phía cán bộ.

Ngoài việc yêu cầu làm rõ vai trò của người đưa tiền, tòa cũng đề nghị điều tra thêm hành vi của một lãnh đạo công ty tư nhân với nghi vấn môi giới hối lộ. Các cơ quan chức năng cần xác minh chi tiết các dòng tiền và số tiền thực tế mà từng bị cáo đã chiếm hưởng để đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc thực thi pháp luật đối với vụ án này.

Theo: Báo Dân trí