Ngày 12/12, Trung Quốc chấp thuận nhập khẩu sầu riêng tươi từ Lào, đưa quốc gia này gia nhập nhóm xuất khẩu chính thức, gia tăng cạnh tranh với Việt Nam tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.
- Hà Nội phê duyệt bãi đỗ xe ngầm đầu tiên tại phố cổ, sức chứa gần 270 ô tô
- Truy tìm người bán xe biển ngũ quý 9 hơn 28 tỷ đồng cho đại gia An Giang
- Chữ ký cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị “rao giá”
Lào gia nhập đường đua, lợi thế biên giới và chi phí thấp
Theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, sầu riêng tươi của Lào sẽ được phép nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm dịch thực vật. Với quyết định này, Lào trở thành quốc gia thứ sáu được xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia. Hiện Lào có hơn 20.000 ha trồng sầu riêng, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia từ năm 2021, giúp loại cây này được mở rộng tại nhiều khu vực trên cả nước.
Lào sở hữu lợi thế địa lý khi có chung đường biên giới với Trung Quốc và được kết nối bằng tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics. Chi phí sản xuất tại Lào cũng được đánh giá thấp hơn Thái Lan, trong khi các nhà đầu tư Trung Quốc kỳ vọng áp dụng mô hình quản lý hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng, tạo khả năng cạnh tranh trực tiếp trên thị trường.
Chuẩn kiểm dịch nghiêm ngặt, áp lực với sầu riêng Việt Nam gia tăng
Theo quy định của GACC; Trung Quốc xác định năm sinh vật; gây hại thuộc diện kiểm dịch bắt buộc kiểm soát đối với sầu riêng nhập khẩu. Các vườn trồng muốn xuất khẩu; phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng truy xuất nguồn gốc chặt chẽ; tuân thủ thực hành nông nghiệp tốt; kiểm soát dịch hại tổng hợp và bảo đảm vệ sinh môi trường canh tác.
Trong khâu đóng gói, sầu riêng phải được làm sạch; phân loại, loại bỏ quả hỏng, không lẫn côn trùng, đất, lá, cành hay tạp chất. Toàn bộ quy trình phải tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Trước đó, Lào đã triển khai dự án trồng sầu riêng chất lượng cao kéo dài 25 năm; đồng thời tổ chức đào tạo kỹ thuật cho nông dân; cho thấy tham vọng mở rộng thị phần; qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng đối với sầu riêng Việt Nam.
Theo: Dân Trí