Site icon MUC News

Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines, hơn 1 triệu người sơ tán

Cột điện đổ hàng loạt ở phía Nam Manila khi bão Phượng Hoàng đổ bộ vào Philippines (Ảnh: AFP).


Siêu bão Phượng Hoàng với sức gió giật tới 230km/h đã đổ bộ vào đảo Luzon (Philippines) tối 9/11, khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán, ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng.

Cơn bão mạnh nhất năm tấn công đảo Luzon

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (Pagasa), siêu bão Phượng Hoàng (Fung-Wong) đã đổ bộ vào tỉnh Aurora trên đảo chính Luzon lúc 21h10 ngày 9/11 (giờ địa phương). Đây được xem là cơn bão mạnh nhất tấn công quốc đảo này trong năm nay, mang theo mưa lớn và gió dữ dội, khiến lưới điện tại nhiều khu vực bị tê liệt.

Với sức gió duy trì ở mức 185km/h và giật lên tới 230km/h, bão Phượng Hoàng đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu dân cư ven biển, làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà và quật ngã cây cối, cột điện. Người dân tại vùng duyên hải phía đông và khu vực nội địa đảo Luzon buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh trú an toàn.

Hơn một triệu người sơ tán, nhiều sân bay đóng cửa

Trước khi bão đổ bộ, hơn một triệu người Philippines đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Nhà chức trách đặt mức cảnh báo bão cao nhất và cao thứ hai ở nhiều địa phương trên đảo Luzon, trong khi thủ đô Manila và các tỉnh lân cận được đặt ở mức cảnh báo cấp 3.

Một loạt sân bay lớn, gồm sân bay quốc tế Bicol và Sangley tại vùng Metro Manila, đã tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trong khi hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy cũng gần như tê liệt.

Thống kê ban đầu cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng, gồm một người bị chết đuối tại Catanduanes và một phụ nữ bị mắc kẹt trong ngôi nhà sập ở thành phố Catbalogan. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được những khu vực bị cô lập.

Bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines hôm 9/11 (Ảnh: PhilStar).

Hướng di chuyển và dự báo những ngày tới

Theo dự báo, từ ngày 10/11, bão Phượng Hoàng sẽ di chuyển về phía tây bắc, sau đó hướng lên phía bắc vào ngày 11/11, duy trì cường độ mạnh. Đến ngày 12/11, bão dự kiến tiến vào eo biển Đài Loan, rồi suy yếu trước khi đổ bộ vào phía tây đảo Đài Loan ngày 13/11.

Sau khi quét qua Đài Loan, bão được dự đoán giảm cường độ nhanh chóng, tiến ra vùng biển quần đảo Ryukyu (Nhật Bản) và tan dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đáng chú ý, siêu bão Phượng Hoàng xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Philippines vừa trải qua bão Kalmaegi, khiến hơn 200 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích và gần 450.000 người phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Hệ thống cứu hộ quốc gia hiện đang phải gồng mình ứng phó liên tiếp hai cơn bão lớn trong thời gian ngắn.

Nguồn: Dân trí