Site icon MUC News

Sinh viên giữ gìn văn hoá dân tộc trong môi trường đại học

Sinh viên giữ gìn văn hoá dân tộc trong môi trường đại học

Không gian nghệ thuật của “Tìm về” không chỉ tái hiện hành trình 30 năm mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường mới, nơi âm nhạc dân tộc tiếp tục được tiếp nhận và lan tỏa trong dòng chảy đương đại. (Ảnh: Chụp màn hình báo Người Lao Động).

CLB Dân ca UEH tròn 30 năm hoạt động, trở thành nơi kết nối sinh viên với âm nhạc truyền thống và quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Sinh viên với âm nhạc truyền thống, và quảng bá đến bạn bè quốc tế

Tối 27-5, Câu lạc bộ Dân ca Trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập với chủ đề “Tìm về”. Sự kiện đánh dấu chặng đường dài của một mô hình sinh hoạt văn hóa sinh viên hiếm hoi còn duy trì bền bỉ âm nhạc dân tộc trong môi trường đại học. Từ một nhóm nhỏ chỉ khoảng vài chục sinh viên vào giữa thập niên 1990, CLB Dân ca UEH dần trở thành không gian nghệ thuật quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên yêu dân ca và nhạc truyền thống.

Trong bối cảnh đời sống giải trí thay đổi nhanh, việc một CLB dân ca tồn tại liên tục suốt ba thập kỷ cho thấy nhu cầu tìm về bản sắc văn hóa vẫn hiện diện trong giới trẻ. Đêm kỷ niệm được xây dựng như hành trình nhìn lại ký ức của CLB, từ những ngày đầu thiếu thốn địa điểm sinh hoạt, nhân lực và kinh phí cho đến khi hình thành cộng đồng yêu âm nhạc dân tộc trong trường đại học. Không gian nghệ thuật của chương trình cũng đặt ra câu hỏi về cách các giá trị truyền thống tiếp tục tồn tại giữa dòng chảy hiện đại.

Theo đại diện UEH, trường đang hướng đến mục tiêu tăng số lượng sinh viên quốc tế UEH đang hướng tới mục tiêu thu hút 3% – 5% sinh viên quốc tế trong những năm tới, âm nhạc truyền thống được xem là một trong những chất liệu văn hóa dễ tạo kết nối với sinh viên nước ngoài, bởi đây là lĩnh vực phản ánh rõ đời sống và bản sắc của mỗi quốc gia, nhiều sinh viên quốc tế khi đến Việt Nam lại muốn tiếp cận những loại hình nghệ thuật mang tính bản địa như dân ca, cải lương hay nhạc cụ truyền thống. Điều này khiến vai trò của các CLB văn hóa trong trường đại học trở nên chú ý hơn.

Sinh viên với âm nhạc truyền thống tìm đường đến khán giả trẻ

TS Nguyễn Thiện Duy, người từng ký quyết định thành lập CLB Dân ca UEH, cho biết ông từng bất ngờ khi nhóm sinh viên khối kinh tế đề xuất xây dựng một CLB chuyên về dân ca thay vì các hoạt động học thuật quen thuộc. Theo ông, thời điểm đó việc duy trì CLB gặp nhiều khó khăn, từ tìm nơi sinh hoạt đến vận động thành viên tham gia. Tuy vậy, chính sự gắn bó của nhiều thế hệ sinh viên đã giúp mô hình này tồn tại đến hôm nay. Một trong những điểm nhấn của đêm kỷ niệm là sự xuất hiện của ca sĩ Cẩm Ly.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng bà cảm thấy vui khi vẫn còn nhiều sinh viên quan tâm đến dân ca và các dòng nhạc mang âm hưởng truyền thống. Theo bà, những làn điệu quen thuộc gắn với ký ức gia đình và đời sống thường ngày vẫn có khả năng chạm đến cảm xúc của người trẻ nếu được tiếp cận theo cách phù hợp. Chương trình nghệ thuật “Một khúc tình tang” được xây dựng theo hướng kết hợp chất liệu dân gian với hơi thở đương đại.

Đây cũng là cách nhiều CLB nghệ thuật sinh viên hiện nay lựa chọn để kéo gần khoảng cách giữa khán giả trẻ với âm nhạc truyền thống. Sau 30 năm hoạt động, CLB Dân ca UEH không chỉ là nơi biểu diễn văn nghệ mà còn trở thành không gian lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ sinh viên. Trong bối cảnh toàn cầu hóa khiến thị hiếu âm nhạc ngày càng đồng nhất, những mô hình như vậy cho thấy nỗ lực giữ lại một phần đời sống văn hóa truyền thống ngay trong môi trường đại học hiện đại.

Theo: Báo Người Lao Động