Sở Y tế chỉ đạo khẩn sau vụ 6 người bị chó nghi dại cắn tại Đắk Lắk, ngành chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
- Học phí đại học năm 2026 tăng mạnh tại nhiều trường phía Nam
- Giảng viên Đặng Bảo Trâm thưởng triệu đồng khiến sinh viên “phát sốt”
- Trùm giang hồ Mạnh “Gỗ” ở Thanh Hóa lĩnh 10 năm tù vì đưa hối lộ cán bộ kiểm lâm
Diễn biến vụ việc 6 người bị chó nghi dại tấn công
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin về một vụ việc liên quan đến nguy cơ bệnh dại xảy ra tại thôn Thành Công, xã Ea Na. Theo đó, cơ quan chức năng ghi nhận 6 trường hợp bị một con chó nghi mắc bệnh dại tấn công. Con vật này được xác định là của một hộ dân sinh sống tại địa phương, khiến nhiều người trong khu vực lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh.
Theo báo cáo ban đầu, gia đình trên nuôi hai con chó. Vào đầu tháng 2/2026, một con đã chết với các biểu hiện nghi mắc bệnh dại và được gia đình tự chôn trong khuôn viên vườn. Đến ngày 15/3, con chó còn lại bắt đầu có dấu hiệu bất thường như hung dữ, kích động, sau đó đã cắn hai người trong gia đình. Không dừng lại, con vật tiếp tục chạy ra khu dân cư và tấn công thêm nhiều người khác.
Trong các ngày 16-17/3, con chó tiếp tục cắn chủ nhà cùng ba người hàng xóm, nâng tổng số nạn nhân lên 6 người. Ngoài ra, nó còn cắn thêm 3 con chó khác trước khi bị lực lượng chức năng và người dân khống chế, tiêu hủy. Ngay sau sự việc, tất cả nạn nhân đã được đưa đi tiêm vaccine phòng dại và theo dõi sức khỏe. Mẫu bệnh phẩm từ con chó nghi dại cũng đã được lấy để xét nghiệm, hiện vẫn đang chờ kết quả chính thức.
Ngành y tế triển khai biện pháp khẩn phòng chống bệnh dại
Trước nguy cơ bệnh dại có thể lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành văn bản hỏa tốc trong ngày 21/3/2026, yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Nội dung chỉ đạo nhấn mạnh việc xử lý nhanh ổ dịch, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp phơi nhiễm, đồng thời nâng cao cảnh giác trong nhân dân.
Theo phân công, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao chủ trì điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây và mức độ nguy cơ, từ đó hướng dẫn cụ thể việc xử lý ổ dịch theo đúng quy định chuyên môn. Các cơ sở y tế trên địa bàn cũng được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bị động vật cắn hoặc nghi phơi nhiễm để tư vấn, xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng vaccine đạt tỷ lệ cao theo quy định. Người dân được khuyến cáo quản lý chặt vật nuôi, không thả rông nhằm giảm nguy cơ lây lan bệnh dại. Trước đó, đầu tháng 3/2026, một địa phương khác trong tỉnh đã công bố dịch sau khi ghi nhận ca tử vong do chó dại cắn, cho thấy tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo: Báo Dân trí

