Chỉ sau một bữa nhậu với ếch, vịt và bia, người đàn ông 53 tuổi ở Bắc Ninh đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn đe doạ tính mạng. Vi khuẩn thương hàn âm thầm tấn công khiến ông lọt vào “lằn ranh sinh tử” trước khi kịp nhập viện.

Suýt tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng sốt cao liên tục, tụt huyết áp sâu, đau bụng dữ dội và suy sụp toàn thân. Kết quả xét nghiệm cấy máu xác định vi khuẩn Salmonella Typhi xâm nhập, dẫn tới sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Các bác sĩ phải chỉ định lọc máu liên tục và dùng kháng sinh phổ rộng để kiểm soát nhiễm trùng. Sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được chuyển sang khu vực cách ly nhằm tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Trước khi phát bệnh, ông có ăn nhậu tại một quán với món ếch, vịt và uống bia. Đến tối cùng ngày, xuất hiện tình trạng tiêu chảy, sau đó sốt tăng dần và kéo dài không dứt. Khi sức khoẻ suy kiệt, gia đình mới đưa vào viện cấp cứu.

Vi khuẩn thương hàn sống rất lâu – dễ phát tán rộng

Thương hàn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tiêu hoá. Vi khuẩn Salmonella Typhi có khả năng tồn tại trong nước từ 2-3 tuần và trong phân hoặc nước đá tới 2-3 tháng, khiến việc kiểm soát nguồn lây trở nên khó khăn.

Bệnh có thời gian ủ trung bình 8-14 ngày. Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao triền miên, rối loạn tiêu hoá, đau đầu, mệt mỏi kéo dài. Trường hợp nặng có thể xuất huyết tiêu hoá, mê sảng, thậm chí tử vong nếu không điều trị đúng phác đồ.

Giới chuyên môn cảnh báo rằng dù các biểu hiện lâm sàng đã biến mất, người bệnh vẫn có thể bài tiết vi khuẩn thêm nhiều ngày sau đó, làm gia tăng nguy cơ phát tán vào cộng đồng.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc vệ sinh thực phẩm: ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên, bảo quản riêng thực phẩm sống – chín. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể cần giám sát chặt chẽ quy trình chế biến để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ thực phẩm không đảm bảo.

Theo: VnExpress