Ngày 14/5/2026, giới khoa học công bố việc ghi lại hình ảnh sói lửa quý hiếm tại rừng Pù Hoạt, Nghệ An thông qua hệ thống giám sát hiện đại.
- Cháy siêu thị ở Hà Nội khu tập thể Vĩnh Phúc lúc rạng sáng
- Nghệ An: Điều tra nghi án bạo hành học sinh lớp 6 vì rửa bát chưa sạch
- Khởi tố hai người liên quan vụ con rể nằm trên kính chắn gió ô tô tại Hà Nội
Quá trình nghiên cứu và giám định quốc tế về sói lửa quý hiếm
Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, ông Nguyễn Văn Sinh, thông báo ngày 14/5/2026 về việc lần đầu ghi nhận loài sói lửa ngoài thực địa qua bẫy ảnh. Đây là thành quả từ sự phối hợp nghiên cứu giữa Ban quản lý Khu bảo tồn với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước. Mục tiêu chính của dự án là điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và giám sát các loài động vật hoang dã đang sinh sống tại khu vực này.
Dữ liệu hình ảnh thu được đã qua sự giám định chuyên môn từ Trung tâm nghiên cứu IZW thuộc Cộng hòa Liên bang Đức trước khi chính thức xác nhận. Kết quả này sau đó đã được đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín của Đại học Cambridge vào ngày 26/02. Sự kiện này có ý nghĩa khoa học rất lớn vì đây là lần đầu tiên giới chuyên gia có được bằng chứng hình ảnh thực tế để chứng minh sự tồn tại của loài tại Pù Hoạt.
Các dữ liệu khoa học trước đây dù ghi nhận vùng phân bố của sói lửa tại Nghệ An nhưng vẫn thiếu các bằng chứng hình ảnh mang tính thuyết phục cao. Việc phát hiện lần này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công nghệ giám sát hiện đại trong việc bảo vệ các loài thú quý. Phát hiện mới cũng khẳng định tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn và mở ra triển vọng cho các nghiên cứu chuyên sâu về tập tính của loài này.
Đặc điểm sinh học và tình trạng thực tế của quần thể sói lửa
Trong danh lục Sách Đỏ Việt Nam, loài sói lửa Cuon alpinus Pallas được liệt kê vào nhóm có rủi ro tuyệt chủng cực cao trong môi trường tự nhiên. Hiện nay, loài này có vùng phân bố rất hẹp tại một số ít địa phương như Điện Biên cũ, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Chúng chủ yếu sinh sống tại các khu rừng già nguyên sinh ít bị tác động, nơi cung cấp đủ điều kiện về nguồn thức ăn và sự an toàn.
Loài sói này có hình dáng giống chó nhà với trọng lượng trung bình từ 8 đến 20 kg và bộ lông màu đỏ da bò nổi bật. Các đặc điểm nhận dạng khác bao gồm tai cao vểnh, đỉnh tai tròn, lông vành tai trắng, cùng phần mõm và đuôi có màu nâu đen. Đáng lo ngại là kích cỡ quần thể của chúng ước tính đã sụt giảm tới hơn 80% trong 30 năm qua do nạn săn bắt quá mức để làm thực phẩm.
Việc phát hiện sói lửa tại Pù Hoạt diễn ra cùng thời điểm với việc ghi nhận các loài quý hiếm khác như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng. Điều này chứng minh môi trường rừng tự nhiên tại khu vực này vẫn đang là mái nhà an toàn cho nhiều loài thú đang bên bờ vực tuyệt chủng. Sự hiện diện của các loài thú ăn thịt lớn cho thấy hệ sinh thái rừng già tại Nghệ An vẫn duy trì được mạng lưới thức ăn phong phú và tự nhiên.
Theo: Báo Tiên Phong

