Site icon MUC News

Sốt xuất huyết Dengue tăng mạnh, dịch khó dự báo trước

Sốt xuất huyết Dengue tăng mạnh, dịch khó dự báo trước

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Hơn 50.000 ca sốt xuất huyết Dengue được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2026, cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng và khó dự báo hơn trước.

Sốt xuất huyết Dengue phá vỡ quy luật dịch tễ

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “Sốt xuất huyết Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 10/6, hướng tới Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue 15/6. Theo thông tin cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với số ca mắc tăng nhanh, số bệnh nhân phải nhập viện điều trị do diễn biến nặng cũng có xu hướng gia tăng.

Các chuyên gia cho biết dịch bệnh hiện không còn tập trung ở một số địa phương nhất định. Nhiều tỉnh thành phía Bắc nơi trước đây ít ghi nhận ca mắc, nay cũng xuất hiện các ổ dịch. Chu kỳ bùng phát dịch có dấu hiệu rút ngắn, khiến công tác dự báo và kiểm soát trở nên phức tạp hơn. Theo nhận định của các chuyên gia y tế quốc tế biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa nhanh và sự thay đổi trong đặc điểm dịch tễ là những nguyên nhân chính góp phần làm thay đổi quy luật lưu hành của bệnh.

Dữ liệu từ ngành y tế cho thấy năm 2022 Việt Nam từng ghi nhận khoảng 371.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong các năm gần đây, số ca bệnh trung bình vào khoảng 150.000 ca mỗi năm. Đáng chú ý trong năm 2025, số ca mắc không giảm mạnh vào cuối năm như quy luật thường thấy mà vẫn duy trì ở mức cao trong các tháng 11 và 12. Điều kiện thời tiết nóng ẩm kéo dài xen kẽ các đợt mưa cùng với sự lưu hành ưu thế của tuýp huyết thanh DENV-2 được cho là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ca bệnh nặng.

Sốt xuất huyết Dengue cách điều trị và các giải pháp phòng bệnh mới

Bên cạnh số lượng ca mắc gia tăng, các chuyên gia cũng cảnh báo về sự thay đổi trong nhóm đối tượng mắc bệnh. PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết nếu hơn 10 năm trước 60-70% ca mắc ở phía Nam là trẻ dưới 15 tuổi trẻ em và người trên 15 tuổi gần như ngang nhau. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mắc bệnh, thì hiện nay tỷ lệ mắc giữa trẻ em và người trưởng thành gần như tương đương. Điều này đồng nghĩa mọi thành viên trong gia đình đều có nguy cơ mắc bệnh bất kể độ tuổi.

Một trong những thách thức lớn là tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều người tự điều trị tại nhà khi bị sốt hoặc cho rằng bệnh khó gây biến chứng ở người trẻ tuổi. Trong khi đó giai đoạn nguy hiểm nhất thường xuất hiện từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm của bệnh, thời điểm người bệnh có thể giảm sốt và tưởng như đang hồi phục. Đây lại là lúc nguy cơ sốc xuất huyết nặng hoặc suy đa tạng tăng cao nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia, ngay cả những bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch cũng có thể đối mặt với nhiều ảnh hưởng kéo dài như giảm khả năng tập trung, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, rụng tóc hoặc rối loạn thị lực. Chi phí điều trị đối với các trường hợp nặng phải lọc máu hoặc thở máy có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí 500-600 triệu đồng mỗi ca. Trong bối cảnh đó ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm vắc xin sốt xuất huyết Dengue tại một số địa phương, thời tiết và công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm dịch bệnh.

Tịnh Tâm (tổng hợp)