Site icon MUC News

Sốt xuất huyết đến sớm và diễn biến nhanh

Sốt xuất huyết Dengue đang có dấu hiệu bùng phát sớm và nguy hiểm hơn so với các năm trước. (Ảnh: Minh họa)

Sốt xuất huyết Dengue đang có dấu hiệu bùng phát sớm và nguy hiểm hơn so với các năm trước. Từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 22.974 ca mắc, trong đó 5 trường hợp tử vong. Các chuyên gia cảnh báo: bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng mà không hề có triệu chứng rõ ràng, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Nguy cơ tử vong từ sốt xuất huyết Dengue

Tại buổi tọa đàm “Hướng tới không còn ca tử vong do sốt xuất huyết: Hiệp lực phòng bệnh bằng giải pháp tích hợp” tổ chức sáng 14/6, Phó Giáo sư Đỗ Duy Cường – Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

“Từng là bác sĩ và cũng là bệnh nhân sốt xuất huyết, tôi thấu hiểu những biến chứng nguy hiểm của bệnh. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, thậm chí tử vong.”

Ông cảnh báo, nhiều người vẫn chủ quan, nghĩ rằng bệnh chỉ nguy hiểm khi có sốt cao hoặc xuất huyết. Trong khi thực tế, có những ca không biểu hiện rõ ràng, nhưng lại tiến triển rất nhanh, gây giảm tiểu cầu, sốc, suy đa cơ quan.

Trường hợp điển hình: nam sinh suýt mất mạng vì chủ quan

Một nam sinh viên trọ học tại Hà Nội là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của sốt xuất huyết Dengue. Bệnh nhân nhập viện sau 5 ngày tự điều trị tại nhà với biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, đau cơ. Khi tới Bệnh viện Bạch Mai, đã rơi vào tình trạng máu cô đặc nghiêm trọng, buộc phải thở máy, lọc máu và điều trị kháng sinh khẩn cấp.

Rất may, ca bệnh được xử lý kịp thời và thoát khỏi nguy kịch. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cường, đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho sự thiếu hiểu biết và thói quen trì hoãn điều trị của không ít người dân.

Dịch bùng phát sớm và diễn biến khó lường

Trước đây, Hà Nội thường ghi nhận ca sốt xuất huyết từ tháng 9 đến tháng 12. Nhưng trong năm 2025, bệnh đã xuất hiện từ tháng 5, cho thấy xu hướng gia tăng sớm và mạnh hơn.

Theo các chuyên gia:

Chiến lược phòng ngừa từ WHO và bộ y tế

Trước mối đe dọa toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triển khai kế hoạch ứng phó bệnh do muỗi truyền, trong đó có sốt xuất huyết. Kế hoạch được thực hiện đến tháng 9/2025, với trọng tâm là:

WHO cũng khuyến cáo sử dụng vắc xin sốt xuất huyết tại các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao. Hiện đã có 40 quốc gia phê duyệt, với hơn 15 triệu liều vắc xin được phân phối trên toàn thế giới.

Làm gì để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả?

Sốt xuất huyết Dengue không còn là bệnh mùa mà là hiểm họa quanh năm. Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách nâng cao ý thức phòng bệnh, đi khám sớm khi có triệu chứng, và tuân thủ khuyến cáo y tế.

Hãy hành động ngay hôm nay để cùng tiến tới mục tiêu “Việt Nam không còn ca tử vong do sốt xuất huyết vào năm 2030”.

Theo: Vietnamnet