Phiên tòa tại Los Angeles ngày 18/02 trở thành phép thử pháp lý quan trọng đối với các cáo buộc Meta và YouTube gây khủng hoảng tâm thần cho thế hệ trẻ.
- Hàn Quốc: Bản án chung thân dành cho ông Yoon Suk-yeol sau nỗ lực thiết quân
- Zelensky bác bỏ yêu sách giao nộp vùng Donbas cho Nga
- Mỹ và Israel có thể sắp tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran
Meta và những rủi ro đối với tâm lý của thiếu niên
Vụ kiện chống lại Meta và Google tại Los Angeles đã thu hút sự chú ý của dư luận khi CEO Mark Zuckerberg lần đầu trực tiếp trả lời các câu hỏi về trách nhiệm. Nguyên đơn cáo buộc thiết kế của Instagram và YouTube cố tình gây nghiện, dẫn đến trầm cảm và ý định tự tử ở người dùng nhỏ tuổi. Mark Zuckerberg đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng công ty luôn ưu tiên trải nghiệm an toàn và lành mạnh.
Dù ban lãnh đạo Meta khẳng định không nhắm vào trẻ em dưới 13 tuổi, các tài liệu nội bộ lại cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến nhóm đối tượng này từ năm 2018. Các nhà nghiên cứu của Meta từng phát hiện ra rằng Instagram có thể khiến một bộ phận thiếu niên cảm thấy tiêu cực về ngoại hình của bản thân. Những người này thường xuyên tiếp cận với các nội dung liên quan đến rối loạn ăn uống nhiều hơn hẳn so với những nhóm khác.
Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, khi làm chứng cũng thừa nhận ông không biết về một nghiên cứu nội bộ liên quan đến sự giám sát của cha mẹ. Tài liệu tại tòa cho thấy những trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống thường sử dụng mạng xã hội như một cơ chế trốn tránh một cách không chủ ý. Điều này mâu thuẫn với lập luận của Meta rằng ứng dụng chỉ đóng vai trò là một lối thoát sáng tạo cho thanh thiếu niên.
Phản ứng toàn cầu đối với hoạt động của các mạng xã hội
Phiên tòa tại Los Angeles là một phần của làn sóng pháp lý rộng lớn hơn tại Hoa Kỳ, nơi hàng ngàn đơn kiện đang cáo buộc các công ty gây ra khủng hoảng tâm thần. Nếu bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết bất lợi, Meta và Google có thể mất đi lá chắn pháp lý lâu đời bảo vệ họ khỏi trách nhiệm nội dung. Các vụ kiện hiện nay không chỉ tập trung vào nội dung mà còn đánh vào cách thức vận hành và thiết kế của ứng dụng.
Trước áp lực từ dư luận và các bằng chứng về tác hại, nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu có những động thái quyết liệt để bảo vệ trẻ em. Australia đã ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, trong khi các nước khác cũng đang cân nhắc các biện pháp tương tự. Tại Mỹ, bang Florida đã cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng các nền tảng này, dù luật đang bị thách thức tại tòa.
Tại tòa, Mark Zuckerberg vẫn khẳng định rằng trách nhiệm xác minh độ tuổi nên thuộc về các nhà sản xuất thiết bị và cửa hàng ứng dụng. Ông cho rằng các công ty công nghệ đã bổ sung nhiều tính năng an toàn để hỗ trợ phụ huynh giám sát con cái hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các gia đình và trường học vẫn tiếp tục thúc đẩy các hành động pháp lý với hy vọng buộc ngành công nghệ phải thay đổi.
Theo: Reuter