Ông Hoàng Ngọc Vĩnh, 63 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc đâm hàng loạt xe máy giữa ngã tư khiến 22 người bị thương.

Cảnh sát biển điều tra tàu chở 520 tấn phân urê không có giấy tờ, nguồn gốc

Ngày 13/4, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 cho biết cơ quan này đang tạm giữ tàu mang số hiệu LA 05058 để điều tra về hành vi tàu này chở khoảng 520 tấn phân urê không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 13/4, tàu LA 05058 đã được lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 (thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) lai dắt từ Côn Đảo về Vũng Tàu để tạm giữ, điều tra hành vi chở phân urê không có giấy tờ. 

Trước đó, tại vùng biển cách Côn Đảo 90 hải lý về phía nam đông nam, cảnh sát biển phát hiện tàu mang số hiệu LA 05058 có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Kon Tum lại xảy ra động đất

Sáng nay (15/4), một trận động đất có độ lớn 3.1 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất.

Theo đó, vào hồi 23 giờ 53 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 14/4, tức 6 giờ 53 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 15/4, một trận động đất có độ lớn 3.1 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum đã có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện Kon Plông), theo VietNamNet.

Xử phạt thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn trên sông Lô

Kiểm tra nồng độ cồn của ông N.H.L., CSGT phát hiện người này có nồng độ cồn ở mức 0,056 mg/l khí thở nhưng vẫn điều khiển tàu trên sông Lô.

Theo VTC News, chiều 14/4, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Lô đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 14h15, CSGT kiểm tra tàu có trọng tải toàn phần hơn 700 tấn do ông N.H.L. (SN 1985, ở Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ) cầm lái. Ông L. đồng thời là thuyền trưởng của con tàu này.

Kết quả đo nồng độ cồn của lái tàu là 0,056 mg/l khí thở. Vi phạm ở mức 1 quy định tại Nghị định 139/2021. Ngoài ra, phương tiện cũng được xác định có vạch dấu mớn nước an toàn không đảm bảo quy định.

Với vi phạm trên ông L. sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng về hành vi có nồng độ cồn ở mức dưới 0,35 mg/l khí thở và 1-2 triệu đồng vì vạch dấu mớn nước an toàn phương tiện không đảm bảo.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Tài xế ôtô đâm 17 xe máy ở Hà Nội bị khởi tố

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh, 63 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc đâm hàng loạt xe máy giữa ngã tư khiến 22 người bị thương.

Ngày 15/4, ông Vĩnh bị Công an quận Tây Hồ khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 260 Bộ luật Hình sự.

“Bước đầu, ông Vĩnh khai nhận toàn bộ hành vi, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Các bên đang tiếp tục thoả thuận về bồi thường dân sự”, lãnh đạo Công an Tây Hồ nói.

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/4, ông Vĩnh lái ôtô chở vợ từ Bệnh viện Tim cơ sở 2 trên đường Võ Chí Công đi về trung tâm thành phố. Đến ngã tư giao với đường Xuân La, ông Vĩnh lái xe vượt lên khỏi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú vượt nhanh làm xe của ông Vĩnh tông vào hàng loạt xe máy. Tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 22 người bị thương, theo VnExpress.