Site icon MUC News

Tài xế Phú Thọ cất ô tô sau tai nạn chết người

Tài xế Đỗ Văn Hòe ở Phú Thọ bị tạm giữ hình sự sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, rồi đưa ô tô đi cất giấu và bỏ trốn.

Đỗ Văn Hòe làm việc với cơ quan điều tra sau vụ tai nạn chết người. (Ảnh minh họa: MUC)

Sau vụ va chạm khiến ông Q.V.C., 68 tuổi, tử vong, Đỗ Văn Hòe bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Khoảng 13h30 ngày 02/8, tại đường liên thôn Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, ô tô biển kiểm soát 88A-197.28 do Hòe, 32 tuổi, trú xã Đại Đình, điều khiển va chạm với xe máy của ông C. đi ngược chiều.

Ông C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; Hòe khai với cơ quan điều tra rằng mình không làm chủ tốc độ và không đi đúng phần đường.

Sau tai nạn, Hòe không dừng lại xử lý mà lái ô tô rời hiện trường ngay trong chiều 02/8. Đến khoảng 17h, Công an tỉnh Phú Thọ xác định phương tiện do Hòe điều khiển và phát hiện xe được đưa tới Trạm y tế xã Đạo Trù để cất giấu.

Sau đó, Hòe bỏ trốn khỏi địa phương. Công an triển khai xác minh, triệu tập và vận động; khoảng 7h ngày 03/8, chưa đầy một ngày sau tai nạn, Hòe đến Công an xã Đạo Trù trình diện rồi được đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm việc.

Quyết định xử lý được áp dụng sau 9 ngày

Đến ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hòe để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ việc, khoảng thời gian từ lúc Hòe rời hiện trường đến khi cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng này là 9 ngày. Việc Hòe trình diện sau chưa đầy 24 giờ không làm thay đổi quá trình xử lý của cơ quan chức năng đối với hành vi bỏ trốn và cất giấu phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu khi xảy ra va chạm. Tự ý rời hiện trường, nhất là khi có người bị thương hoặc tử vong, có thể dẫn tới trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng hơn lỗi vi phạm ban đầu.

Trong vụ việc này, việc đưa ô tô đến trạm y tế cất giấu rồi bỏ trốn đã trở thành một phần đáng chú ý trong quá trình điều tra. Vụ án cho thấy sau một tai nạn chết người, cách người điều khiển phương tiện ứng xử tại hiện trường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hiệp (tổng hợp)