Rạng sáng 21/03, tám lao động Việt Nam đi câu cá tại Fukui, Nhật Bản đã bị sóng lớn cuốn trôi khiến một người tử vong và ba người hiện vẫn mất tích.
- Mất 69 triệu đồng vì huy động xe ben khai thác đất trái phép
- Người đàn ông cao nhất Việt Nam và câu chuyện nghị lực sống
- Sơn La xử lý 13 thiếu niên lạng lách trong đêm
Diễn biến vụ tai nạn do sóng lớn tại đê chắn sóng Mikuni
Vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 21/03, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui nhận được thông báo về một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đê chắn sóng dẫn ra hải đăng Mikuni. Nhóm tám lao động Việt Nam đang câu cá trên biển thì bất ngờ bị những đợt sóng lớn quét qua và cuốn trôi. Thời điểm xảy ra sự việc vào đêm muộn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều thách thức ngay từ những phút đầu tiên.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát, cứu hộ và bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã triển khai tàu cứu nạn và trực thăng đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Tại khu vực chân ngọn hải đăng, lực lượng chức năng đã phát hiện và cứu được ba lao động đang trú ẩn tại đây, đồng thời đưa thêm một người khác vào bờ an toàn. Tổng cộng có bốn người may mắn sống sót sau khi đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển.
Cuộc tìm kiếm tiếp tục kéo dài đến sáng cùng ngày để xác định vị trí của những người còn lại trong nhóm. Đến khoảng 9 giờ 45 phút, một nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại vị trí cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 4km. Mặc dù đã được trực thăng đưa đi cấp cứu ngay lập tức, người này đã không qua khỏi do tình trạng quá nặng.
Lao động Việt gặp nạn tại Nhật và nỗ lực tìm kiếm cứu hộ
Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Duy Thanh, sinh năm 1987, một lao động kỹ năng đặc định đang làm việc tại thành phố Osaka. Ba người hiện vẫn còn mất tích ngoài khơi bao gồm Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1994), Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2006) và Trần Bảo Ranh (sinh năm 1995). Ngoài ra, một lao động khác là Lê Minh Trí, 23 tuổi, đang được điều trị tích cực tại bệnh viện sau khi gặp thương tích trong vụ việc.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng Cục Quản lý lao động ngoài nước đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và Hội người Việt tại Fukui để nắm bắt tình hình thực tế. Các cơ quan này đang phối hợp để xác minh thông tin chi tiết, hỗ trợ các công dân vừa được cứu thoát và thực hiện các thủ tục cần thiết cho người đã khuất. Hiện tại, công tác tìm kiếm ba lao động còn mất tích vẫn đang được phía Nhật Bản duy trì ngoài khơi tỉnh Fukui.
Trước sự việc đau lòng này, các cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo đối với người lao động Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản cần chú trọng hơn đến các vấn đề an toàn cá nhân. Người dân được nhắc nhở không nên ra biển hoặc đến các khu vực có địa hình nguy hiểm khi có cảnh báo về giông bão, sóng lớn hoặc gió mạnh. Việc tránh xa các đê chắn sóng và bờ biển vào ban đêm là cần thiết để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do thiên tai.
Theo: Báo Dân trí