Site icon MUC News

Tăng huyết áp ở người trẻ: Chưa 30 tuổi đã phải uống thuốc

Tăng huyết áp ở người trẻ: Chưa 30 tuổi đã phải uống thuốc

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho người bệnh.( Ảnh: Chụp màn hình/ BSCC)

Tăng huyết áp ở người trẻ đang gia tăng nhanh và trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Nhiều người chưa đến 30 tuổi đã phải điều trị thuốc lâu dài do lối sống thiếu lành mạnh, căng thẳng kéo dài và chủ quan với các dấu hiệu ban đầu

Tăng huyết áp ở người trẻ không còn hiếm gặp

Trước đây, tăng huyết áp chủ yếu xuất hiện ở người trung niên. Hiện nay, bệnh đang trẻ hóa rõ rệt. Nhiều người mới ngoài 20 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Không ít trường hợp phát hiện bệnh khi huyết áp tăng cao đột ngột. Các triệu chứng thường gặp là đau đầu, hồi hộp, choáng váng. Khi nhập viện, chỉ số huyết áp đã vượt ngưỡng an toàn.

Tăng huyết áp ở người trẻ thường bị bỏ qua giai đoạn đầu

Tăng huyết áp tiến triển âm thầm. Bệnh hiếm khi có biểu hiện rõ ràng lúc đầu. Người trẻ thường cho rằng mệt mỏi do công việc.

Nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Việc chậm phát hiện khiến bệnh diễn tiến nặng hơn. Khi được chẩn đoán, nhiều trường hợp đã cần điều trị thuốc lâu dài.

Theo thống kê, gần một nửa người mắc bệnh không biết mình bị tăng huyết áp. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng.

Tăng huyết áp ở người trẻ liên quan trực tiếp đến lối sống

Lối sống hiện đại là yếu tố chính gây bệnh. Ăn mặn, ít vận động và thức khuya làm huyết áp tăng cao. Việc sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn cũng làm tăng nguy cơ.

Stress kéo dài khiến hệ thần kinh luôn căng thẳng. Mạch máu co thắt liên tục. Tim phải làm việc nhiều hơn. Huyết áp vì thế dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

Một số trường hợp có nguyên nhân bệnh lý. Đó có thể là bệnh thận hoặc rối loạn nội tiết. Nếu phát hiện sớm, huyết áp có thể ổn định trở lại.

Tăng huyết áp ở người trẻ làm tăng nguy cơ đột quỵ sớm

Tăng huyết áp không kiểm soát gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Người bệnh có nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Suy tim và suy thận cũng có thể xảy ra.

Nguy cơ tử vong do đột quỵ tăng cao ở người mắc bệnh. Độ tuổi biến chứng ngày càng trẻ hóa. Điều này tạo gánh nặng lớn cho cá nhân và xã hội.

Bác sĩ khuyến cáo người trẻ nên đo huyết áp định kỳ. Cần ăn nhạt, vận động mỗi ngày và ngủ đủ giấc. Hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá là yếu tố quan trọng.

Theo: Afamily