Tây Ban Nha đang oằn mình trước đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày, khiến hơn 1.100 người tử vong. Không chỉ con người, cháy rừng cũng bùng phát dữ dội, thiêu rụi hàng trăm nghìn hecta rừng.

Hơn 1.100 người chết vì nắng nóng

Viện Y tế Carlos III (Tây Ban Nha) cho biết từ ngày 3 – 18.8 đã có tới 1.149 ca tử vong vượt mức bình thường, nhiều khả năng liên quan đến nhiệt độ cực đoan.
Hệ thống Giám sát tử vong Tây Ban Nha (MoMo) kết hợp dữ liệu thời tiết từ cơ quan khí tượng quốc gia AEMET để đưa ra ước tính này. Dù không xác định được nguyên nhân trực tiếp, nhưng đây được xem là con số đáng tin cậy phản ánh tác động của nắng nóng.

Trước đó, trong tháng 7, Tây Ban Nha cũng ghi nhận 1.060 ca tử vong do nhiệt độ cao, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cháy rừng tồi tệ nhất trong gần 20 năm

Song song với nắng nóng, các đám cháy rừng tại miền tây Tây Ban Nha đã thiêu rụi thêm 30.000 ha chỉ trong 24 giờ tính đến ngày 19.8.
Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu, tổng diện tích rừng bị cháy tại Tây Ban Nha trong năm nay đã lên tới 373.000 ha, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2006.

Trên phạm vi toàn Liên minh châu Âu (EU), Trung tâm Nghiên cứu chung (JRC) cho hay gần 895.000 ha đã bị thiêu rụi, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2024.

Châu Âu đối mặt nguy cơ cháy rừng lan rộng

Dự báo từ ngày 19 – 25.8 cho thấy nguy cơ cháy rừng giảm ở miền nam châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Balkan và Hy Lạp. Tuy nhiên, nhiều nước phía bắc và tây bắc châu Âu gồm Ireland, Anh, Đức, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan lại được cảnh báo ở mức “rất cao đến nghiêm trọng”.

Ngoài ra, lưu vực sông Danube ở Áo, Hungary và Romania cũng nằm trong nhóm có nguy cơ lớn.

Cảnh báo toàn cầu về biến đổi khí hậu

Các chuyên gia khí hậu khẳng định tình trạng nóng lên toàn cầu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt, kéo dài và lặp lại thường xuyên hơn. Điều này không chỉ làm tăng số ca tử vong mà còn thúc đẩy cháy rừng lan rộng trên khắp châu Âu.

Theo: Thanh Niên