Ngày 06/5 Công an Tây Ninh khởi tố 3 người vì làm 3 tấn bột ngọt giả tại xã Long Cang nhằm bán ra thị trường kiếm lời bất chính từ các nhãn hàng lớn.
- Vụ bé gái tử vong tại Hà Nội: Nỗi đau sau những trận đòn roi
- Hoài DJ mua bán ma túy nhận án tử hình tại Sài Gòn
- Giá dầu diesel giảm gần 700 đồng trong kỳ điều hành ngày 07/5
Bột ngọt giả và quy trình sản xuất thủ công bị phát hiện
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành triệt phá một cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm giả với quy mô lớn tại khu vực giáp ranh. Qua quá trình theo dõi và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, cơ quan điều tra đã xác định được điểm tập kết hàng hóa vi phạm nằm sâu trong một khu nhà trọ bình dân tại ấp 12, xã Long Cang. Việc thâm nhập và triệt phá cơ sở này là kết quả của đợt ra quân cao điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Trong đợt kiểm tra bất ngờ, tổ công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương đã thu giữ hơn 3 tấn thành phẩm gồm bột ngọt và hạt nêm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Ajinomoto hay Knorr. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hơn 5.000 bao bì in sẵn chưa qua sử dụng cùng các loại máy móc hỗ trợ việc đóng gói. Những thiết bị này cho thấy một dây chuyền sản xuất có tổ chức, dù đặt tại khu trọ nhưng có khả năng cung ứng lượng lớn hàng giả ra thị trường trong thời gian ngắn.
Toàn bộ số tang vật bao gồm máy ép nhiệt và các dụng cụ thủ công khác đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Việc phát hiện kho hàng lậu này cho thấy sự tinh vi trong khâu tổ chức khi các đối tượng tận dụng địa điểm hẻo lánh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hòng né tránh sự kiểm soát của nhà chức trách. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ phụ gia thực phẩm giả lớn nhất trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.
Ba nghi phạm bị khởi tố vì hành vi gian lận thương mại
Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với ba cá nhân trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất và tiêu thụ. Trong đó, Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, riêng đối tượng Dương Hoàng Hiếu bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định này đã được thực thi sau khi cơ quan chức năng củng cố đầy đủ hồ sơ và bằng chứng về hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.
Tại trụ sở điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi thu mua nguyên liệu rẻ tiền không rõ nguồn gốc rồi đóng gói vào bao bì giả các thương hiệu uy tín để trục lợi. Theo lời khai ban đầu, số hàng này dự kiến sẽ được đưa đến tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa và hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng như một số vùng lân cận. Thủ đoạn của nhóm này là đánh vào tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng và sự thiếu kiểm soát tại các chợ truyền thống.
Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người có liên quan khác trong đường dây cung ứng nguyên liệu và bao bì giả. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua sắm các loại phụ gia thực phẩm, nên lựa chọn những cơ sở kinh doanh có uy tín để bảo vệ sức khỏe gia đình trước vấn nạn hàng giả đang diễn biến phức tạp. Việc xử lý nghiêm các đối tượng này được kỳ vọng sẽ tạo ra sức răn đe đối với những hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Theo: Báo Dân trí

