Việc Nga bị nghi sử dụng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất 9M729 với tầm bắn 2.500km khiến Ukraine lo ngại chiến sự bước vào giai đoạn mới.

Nga mở rộng kho vũ khí tầm trung

Từ tháng 8, theo Kiev, Nga đã phóng ít nhất 23 quả tên lửa 9M729 vào các mục tiêu ở Ukraine, trong khi phương Tây cho rằng Moscow đã bí mật triển khai loại vũ khí này từ nhiều năm trước.
Bộ Quốc phòng Nga giữ im lặng trước cáo buộc, nhưng các nguồn tin quân sự khẳng định tên lửa phóng ngày 5/10 đã bay hơn 1.200km, cho thấy sức mạnh vượt trội của hệ thống này.

Tên lửa 9M729 được phát triển trên nền tảng dòng Iskander-K, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, giúp Nga tấn công từ sâu trong lãnh thổ mà vẫn vươn tới mục tiêu khắp Ukraine.
Chuyên gia Douglas Barrie nhận định: “Điểm mạnh của 9M729 là mở ra hướng tấn công mới khiến phòng không Ukraine khó lường trước”.

Nguy cơ leo thang và phản ứng của Ukraine

Ngoại trưởng Andrii Sybiha khẳng định, việc Nga sử dụng tên lửa tầm xa là dấu hiệu cho thấy Moscow không quan tâm tới giải pháp hòa bình. Ông ủng hộ các đề xuất hòa bình của cựu Tổng thống Donald Trump, song nhấn mạnh Ukraine cần nâng cao năng lực tấn công tầm xa để buộc Nga nhượng bộ.

Phía Kiev tiếp tục vận động Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk, trong khi Washington vẫn tỏ ra thận trọng. Nhà Trắng chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine, song các chuyên gia cảnh báo rằng mỗi bước leo thang đều tiềm ẩn rủi ro hạt nhân.

Nga gần đây còn tuyên bố không giới hạn nơi triển khai tên lửa tầm trung, đồng thời thử nghiệm liên tiếp các loại vũ khí mới như Burevestnik và Poseidon, khiến an ninh châu Âu thêm bất ổn.

Theo: Dân Trí