Cuộc xung đột khốc liệt giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ hai với pháo kích dồn dập, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 100.000 người sơ tán.
- Malaysia đề nghị làm trung gian hòa giải căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia
- Ngôi đền cổ Ta Moan Thom – tâm điểm căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan bùng phát
- ASEAN kêu gọi Thái Lan – Campuchia kiềm chế, đối thoại giải quyết căng thẳng
Tóm tắt nội dung
Pháo kích dữ dội tại biên giới, thương vong tăng cao
Ngày 25/7, giao tranh vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục leo thang nghiêm trọng, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp hai bên đấu pháo dữ dội tại biên giới đang tranh chấp. Theo Japan Times, ít nhất 16 người đã thiệt mạng, khiến đây trở thành cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa hai quốc gia trong hơn một thập kỷ qua.
Báo cáo từ Quân đội Thái Lan cho biết các cuộc đụng độ bắt đầu từ trước bình minh tại hai tỉnh biên giới là Ubon Ratchathani và Surin. Phía Campuchia được cho là đã sử dụng pháo binh hạng nặng và hệ thống rocket BM-21 Grad do Nga sản xuất để tấn công các mục tiêu phía Thái Lan.
Thái Lan triển khai F-16, Campuchia cáo buộc “xâm lược quân sự”
Trong tuyên bố đưa ra hôm 24/7, Thái Lan xác nhận đã triển khai 6 tiêm kích F-16 trong một chiến dịch hiếm hoi, trong đó có một chiếc thực hiện tấn công mục tiêu quân sự của Campuchia. Hành động này lập tức bị Phnom Penh lên án gay gắt, gọi đây là “cuộc xâm lược quân sự liều lĩnh và tàn bạo”.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tại London, việc sử dụng F-16 phản ánh ưu thế quân sự rõ rệt của Thái Lan so với Campuchia – quốc gia hiện không sở hữu máy bay chiến đấu và có năng lực quốc phòng hạn chế.

100.000 người phải sơ tán, khu vực giao tranh lan rộng
Chính quyền Thái Lan cho biết khoảng 100.000 cư dân ở các vùng gần biên giới đã được sơ tán khẩn cấp để tránh thương vong trong các đợt pháo kích. Ít nhất 6 điểm nóng dọc theo đường biên giới dài 209km đã ghi nhận đụng độ liên tiếp bằng vũ khí hạng nặng.
Tại tỉnh Surin, các phóng viên địa phương cho biết tiếng nổ lớn vang lên suốt ngày 25/7. Lực lượng quân sự Thái Lan trang bị vũ khí hiện đại được triển khai dày đặc trên các tuyến đường và trạm xăng trong khu vực nông nghiệp trọng yếu này.

Đổ lỗi lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế
Giao tranh khởi phát từ ngày 23/7 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào xung đột tại khu vực biên giới tranh chấp. Campuchia hiện chưa công bố chi tiết thương vong hoặc kế hoạch sơ tán dân thường.
Phía Quân đội Thái Lan khẳng định đã đáp trả “bằng hỏa lực phù hợp với tình hình chiến thuật” khi bị pháo kích trước. Campuchia trong khi đó cáo buộc Thái Lan là bên chủ động leo thang chiến sự.
Trước tình hình căng thẳng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – một đồng minh lâu năm của Thái Lan – đã ra tuyên bố kêu gọi hai bên “ngừng ngay lập tức các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và tiến tới giải pháp hòa bình thông qua đối thoại”.
Tình hình có thể còn phức tạp
Giới quan sát lo ngại giao tranh có thể tiếp tục lan rộng nếu không có sự can thiệp từ cộng đồng quốc tế. Các tổ chức khu vực như ASEAN được kỳ vọng sẽ vào cuộc để thúc đẩy đối thoại, tránh nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh Đông Nam Á.
Theo: daututaichinh