Site icon MUC News

Thái Lan chuẩn bị bầu cử sớm giữa căng thẳng biên giới và chính trị nội bộ

Thái Lan giải tán Quốc hội

Anutin chào hỏi các quan chức khi công bố giải tán Quốc hội.(Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở)

Ngày 12/12/2025, Thái Lan giải tán Quốc hội theo đề xuất của Thủ tướng Anutin, mở đường cho bầu cử sớm giữa xung đột biên giới với Campuchia.

Giải tán Quốc hội và bối cảnh căng thẳng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đề nghị giải tán Hạ viện, được Quốc vương Maha Vajiralongkorn phê chuẩn vào thứ Sáu. Quyết định này mở ra cơ hội tổ chức bầu cử sớm, dự kiến có thể diễn ra vào tháng Hai 2026. Ông Anutin nhấn mạnh rằng đây là cách “trả quyền lực cho nhân dân” giữa thời điểm chính trị nhiều biến động.

Động thái diễn ra trong bối cảnh xung đột biên giới với Campuchia đã bước sang ngày thứ năm, khiến hàng chục người thương vong và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Chính phủ Mỹ cũng tái khẳng định sẽ can thiệp ngoại giao để giảm căng thẳng, tương tự những nỗ lực trước đó vào tháng Bảy.

Thách thức chính trị và triển vọng bầu cử

Quyết định giải tán Quốc hội diễn ra chưa đầy 100 ngày sau khi Anutin nhậm chức trong chính phủ thiểu số. Điều này nhằm tránh khả năng đảng đối lập People’s Party đệ trình bỏ phiếu bất tín nhiệm, khi đảng này được dự đoán là lực lượng lớn nhất Hạ viện.

Anutin, thủ tướng thứ ba trong vòng hai năm, phải đối mặt với áp lực lớn từ các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng đối lập được ưa chuộng hơn. Phát ngôn viên chính phủ khẳng định rằng chính phủ lâm thời vẫn duy trì quyền điều hành toàn diện, bao gồm cả quản lý xung đột biên giới với Campuchia, đảm bảo an ninh và ổn định trước khi tiến hành bầu cử.

Theo: Khai Mở