Site icon MUC News

Thái Nguyên bắt hiệu trưởng và chủ cơ sở tuồn thịt heo bệnh vào trường học

Công an thực hiện biện pháp tố tụng với các bị can. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ ).

Ngày 17/04, Công an Thái Nguyên bắt giam nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Nam Hòa cùng hai người khác vì nhận hối lộ để tuồn thịt heo bệnh vào suất ăn.

Thực phẩm bẩn trường học và đường dây hối lộ bị triệt phá

Theo thông báo từ cơ quan điều tra vào tối 17/4, ba cá nhân tại tỉnh Thái Nguyên đã bị bắt tạm giam do liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ nhằm cung cấp thực phẩm kém chất lượng cho các cơ sở giáo dục. Những người bị áp dụng biện pháp tố tụng bao gồm Nguyễn Văn Thành, chủ một hộ kinh doanh thực phẩm tại xã Vô Tranh, cùng Nguyễn Thị Tâm, nguyên Hiệu trưởng và Trần Thị Hằng, kế toán của Trường mầm non Nam Hòa.

Hồ sơ điều tra cho biết hộ kinh doanh của ông Thành vốn chuyên mua bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín. Từ năm học 2022 đến 2026, cơ sở này đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cũ. Để duy trì việc cung cấp hàng cho Trường mầm non Nam Hòa trong năm học 2024-2025, một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập giữa chủ cơ sở và lãnh đạo nhà trường.

Cụ thể, ông Thành thống nhất chi trả cho bà Tâm và bà Hằng số tiền tương đương 6% tổng giá trị hàng hóa mà nhà trường nhập mỗi tháng. Việc chi trả hoa hồng bất hợp pháp này diễn ra liên tục từ tháng 10/2024 cho đến tháng 3/2026. Hành vi này đã tạo điều kiện cho các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn được đưa vào bếp ăn tập thể của học sinh mầm non suốt một thời gian dài.

Phát hiện thịt nhiễm bệnh từ phản ánh của phụ huynh học sinh

Sự việc bắt đầu phát lộ vào ngày 25/3/2026, khi phụ huynh tại Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, phát hiện thịt heo dùng trong bữa ăn của trẻ có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, các mẫu thịt này đã được đưa đi xét nghiệm. Kết quả từ cơ quan chuyên môn xác nhận số thực phẩm do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn E.coli gây hại.

Trước những chứng cứ về việc tiêu thụ thịt bệnh, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã lập chuyên án để bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm kém chất lượng quy mô lớn này. Không chỉ dừng lại ở các trường mầm non tại địa phương, các nguồn tin cho thấy những loại thực phẩm này thường được tuồn vào các bếp ăn trường học thông qua các mối quan hệ môi giới bất chính. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm học đường đang gia tăng.

Hiện tại, Sở Y tế Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị bán thịt lợn nhiễm dịch số tiền 22,5 triệu đồng. Trong khi đó, phía công an tỉnh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và quy mô thực sự của đường dây này. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận về lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục hiện nay.

Theo: Báo Tuổi Trẻ