Công an Hà Nội vừa tạm giữ “thần y” Nguyễn Tiến Nam cùng 7 đồng phạm do lừa đảo chữa bệnh bằng nước ion kiềm, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Nổ mỏ than ở Trung Quốc khiến ít nhất 8 người thiệt mạng
Xe Maybach Trương Mỹ Lan: Cận cảnh mẫu xe siêu sang vừa bán giá 16,6 tỷ đồng
“Nóng đầu” vì va chạm giao thông: Khi cái tôi lấn át sự bình tĩnh
Phương thức quảng cáo chữa bách bệnh của “thần y” Nguyễn Tiến Nam
Ngày 22/5, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1958, ngụ tại xã Bình Minh, cùng nhóm cộng sự để điều tra hành vi lừa đảo. Theo hồ sơ từ phía công an, nhóm này hoạt động dưới hình thức quảng bá khả năng chữa trị mọi loại bệnh chỉ bằng cách uống nước ion kiềm. Các đoạn video được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội mô tả ông Nam có năng lực điều trị cả những căn bệnh mà y học thế giới hiện nay chưa tìm ra phương pháp.
Quá trình điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã tận dụng sức mạnh của internet để xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế có khả năng kỳ diệu. Khi những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo tìm đến, ông Nam cùng nhân viên đều khẳng định chắc chắn về khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Đây là bước đầu tiên trong kịch bản nhằm tạo dựng lòng tin tuyệt đối trước khi thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản từ những người đang trong cơn tuyệt vọng.
Vào ngày 20/5, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nam tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều máy lọc nước không rõ nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, ông Nguyễn Tiến Nam thừa nhận bản thân chưa từng qua đào tạo y khoa và cũng không được cấp bất kỳ giấy phép hành nghề khám chữa bệnh nào từ cơ quan có thẩm quyền.
Quy mô chiếm đoạt tài sản và các đối tượng liên quan
Để thực hiện việc thu lợi bất chính, cơ sở của ông Nam đưa ra mức phí 200.000 đồng mỗi ngày cho bệnh nhân uống nước tại chỗ, trong khi người nhà đi kèm cũng phải nộp 100.000 đồng. Với những người bệnh ở xa hoặc không thể đến trực tiếp, nhóm này sẽ tư vấn mua các loại máy lọc nước ion kiềm với mức giá dao động từ 3 triệu đến 40 triệu đồng mỗi máy. Mặc dù ý thức được nước kiềm không có khả năng chữa bách bệnh, ông Nam vẫn tiếp tục tư vấn để hám lợi.
Cơ quan công an bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo của nhóm này lên đến con số gần 100 tỷ đồng. Cùng bị tạm giữ với ông Nam còn có 7 đối tượng khác đóng vai trò là quản lý, trợ lý và nhân viên giúp việc tại cơ sở. Những cá nhân này bao gồm Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường và Nguyễn Văn Tuân, tất cả đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, vụ án vẫn đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc triệt phá ổ nhóm lừa đảo này được xem là lời cảnh báo cho những ai đang có ý định trục lợi trên sức khỏe của người dân bằng các phương pháp phản khoa học. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các quảng cáo chữa bệnh không có căn cứ thực tế trên các nền tảng mạng xã hội
Theo: CafeF