Site icon MUC News

Thoát vị đĩa đệm cổ bị nhầm thành căng cơ, người bệnh chờ đến khi không xoay được cổ

Bệnh hiếm ngày càng trẻ hóa, nhiều người phát hiện muộn do nhầm với tình trạng căng cơ. Nhận biết sớm dấu hiệu để điều trị kịp thời.

Bác sĩ thực hiện nội soi chẩn đoán, điều trị cho người bệnh nghi mắc bệnh hiếm. (Ảnh minh họa: MUC)

TPHCM — Nhiều tháng tự điều trị đau cổ tê tay bằng thuốc giảm đau, bệnh nhân N.T.H. (49 tuổi) chỉ đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khi không còn xoay cổ được khi lái xe, và kết quả MRI cho thấy hai khối thoát vị đĩa đệm tại C4-C5 và C5-C6 đã chèn ép tủy sống.

Khoảng cách giữa thời điểm xuất hiện triệu chứng và thời điểm đi khám là nhiều tháng — đủ để các khối thoát vị phát triển đến mức chèn ép mặt trước tủy sống và rễ thần kinh. Thuốc giảm đau dùng trong giai đoạn đó không giải quyết nguyên nhân, chỉ che lấp tạm thời những cảnh báo mà cơ thể đang phát ra.

TS.BS Lê Khâm Tuân, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, xác định qua MRI rằng mức độ chèn ép không còn đáp ứng với điều trị nội khoa. Phương án phẫu thuật cột sống cổ lối trước được chỉ định, với mục tiêu loại bỏ trực tiếp các khối thoát vị thay vì kiểm soát triệu chứng.

“Cần giải quyết trực tiếp nguyên nhân bằng cách loại bỏ khối thoát vị, giải phóng tủy sống và rễ thần kinh. Mục tiêu là giảm đau và hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh nặng hơn”, TS.BS Lê Khâm Tuân nói.

Ê-kíp phẫu thuật gồm TS.BS Lê Khâm Tuân và BSCKI Nguyễn Hải Tâm tiến hành qua đường mổ 3cm ở vùng cổ, dưới hỗ trợ của kính vi phẫu chuyên dụng. Vùng cổ chứa đồng thời động mạch cảnh, khí quản, thực quản và các dây thần kinh chi phối nói, nuốt, vận động — mỗi thao tác đều phải vừa xử lý chỗ tổn thương vừa bảo tồn các cấu trúc xung quanh.

Sau khi giải phóng tủy sống và rễ thần kinh tại hai tầng C4-C5, C5-C6, loại bỏ gai xương thoái hóa, ê-kíp đặt đĩa đệm nhân tạo tại C5-C6 và cố định C4-C5 bằng hệ thống nẹp vít. Chị H. xuất viện sau 5 ngày với triệu chứng đau cổ và tê tay cải thiện rõ rệt.

TS.BS Lê Khâm Tuân cho biết thoát vị đĩa đệm cổ không còn là bệnh của người lớn tuổi. Thói quen ngồi nhiều, cúi đầu nhìn màn hình kéo dài và ít vận động đang kéo độ tuổi mắc bệnh xuống thấp hơn. Vấn đề là các triệu chứng ban đầu — đau mỏi cổ vai, tê tay, đau lan xuống cánh tay — quá giống biểu hiện căng cơ thông thường, khiến người bệnh tự xử lý thay vì đi khám. Khi lực tay yếu dần hoặc tê tay không giảm dù đã nghỉ ngơi, đó là tín hiệu cần gặp bác sĩ chuyên khoa.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn triển khai khám sáng chủ nhật hằng tuần từ 7h đến 12h kể từ ngày 21/6/2026. Địa chỉ: 88 Đường số 8, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. Hotline: 18006767 (nhánh 2).

Vũ Hiếu (tổng hợp)