Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã khéo léo gửi đi thông điệp thiện chí khi đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump món cơm nấu từ gạo Mỹ, kèm thịt bò Mỹ – sự kết hợp tinh tế giữa ngoại giao và ẩm thực
- Tâm trí con người mạnh hơn bạn nghĩ – Khoa học về năng lượng ý niệm
- Sạt lở đất Đà Nẵng: Cô lập giao thông, sơ tán khẩn cấp
- Phá bỏ rào cản kìm hãm sự nhiệt huyết, khơi thông tư duy để phát triển bền vững
Tóm tắt nội dung
Thông điệp ngoại giao khéo léo qua bữa trưa
Trong bữa trưa ngày 28-10, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump món cơm được nấu bằng gạo Mỹ. Theo tờ The New York Times, đây là một thông điệp tinh tế mà Nhật Bản muốn gửi đến nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm chính thức.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, món cơm Mỹ được phục vụ cùng thịt bò Mỹ và chế biến theo phong cách Nhật. Sự lựa chọn này phá vỡ thông lệ ngoại giao thường thấy, khi các bữa tiệc quốc gia thường ưu tiên nguyên liệu bản địa để tôn vinh văn hóa ẩm thực trong nước.
Trước đây, vào năm 2019, Thủ tướng Shinzo Abe từng mời ông Trump thưởng thức bò Wagyu – niềm tự hào của Nhật. Đến năm 2022, Thủ tướng Fumio Kishida tiếp đón Tổng thống Joe Biden bằng thực đơn cá hồi, thịt gà, trái cây và rau củ từ nhiều vùng trong nước.
Ý nghĩa sâu xa của món cơm Mỹ
Gạo là lương thực chính và cũng là biểu tượng cho bản sắc dân tộc Nhật. Tuy nhiên, những năm gần đây, nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt gạo nghiêm trọng, khiến giá cả tăng mạnh.
Theo ông Rintaro Nishimura, cộng sự cấp cao tại công ty tư vấn Asia Group, quyết định dùng gạo Mỹ trong bữa trưa thể hiện “thiện chí rõ ràng” của bà Takaichi trong việc củng cố quan hệ thương mại với Mỹ. Hành động này cũng được xem là sự tiếp nối tinh thần hợp tác từ thỏa thuận song phương tháng 7, trong đó Nhật cam kết tăng nhập khẩu gạo Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass cũng cho rằng việc chọn gạo Mỹ cho bữa tiệc ngoại giao là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước.
Tín hiệu tích cực trong hợp tác thương mại
Trong các cuộc đàm phán thương mại, hạn chế nhập khẩu gạo từng là điểm nghẽn lớn của Nhật. Cuối cùng, Tokyo đã đồng ý tăng 75% lượng gạo nhập từ Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm thuế đối ứng từ 24% xuống 15%.
Theo Ngân hàng Thế giới, Mỹ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Nhật, chiếm khoảng 5% tổng lượng tiêu thụ năm 2024. Việc tăng nhập khẩu gạo Mỹ không chỉ mang tính chiến lược trong thương mại, mà còn giúp Nhật giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung nội địa.
Ông Takashi Kobayashi, một nhà bán lẻ gạo tại Tokyo, nhận xét: “Trong một món ăn đậm vị, rất khó phân biệt đâu là gạo Nhật cao cấp, đâu là gạo Mỹ. Quan trọng là thông điệp mà nó mang lại”.
Ngoài gạo Mỹ, thực đơn bữa trưa còn có cà tím từ TP Nara – quê hương của bà Takaichi, thể hiện sự giao hòa giữa truyền thống và mở cửa quốc tế. Đây được xem là cách Thủ tướng Nhật dùng ẩm thực để thể hiện khát vọng hợp tác, vừa giữ bản sắc, vừa hướng tới ngoại giao mềm mại, tinh tế và hiệu quả.
Theo: Pháp Luật