Thủ tướng Canada Mark Carney gửi lời xin lỗi riêng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump về đoạn phim phản đối thuế quan, đồng thời tìm cách tái cân bằng quan hệ giữa hai nước.

Xung đột thương mại và lời xin lỗi tại APEC

Phát biểu sau hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, ông Mark Carney xác nhận đã trực tiếp xin lỗi Tổng thống Donald Trump trong bữa tối do nước chủ nhà tổ chức ngày 29/10.
Theo lời ông, đoạn phim được Thủ hiến Ontario Doug Ford đề xuất có trích dẫn phát biểu của cựu Tổng thống Ronald Reagan, người từng cảnh báo rằng thuế quan có thể gây ra chiến tranh thương mại và khủng hoảng kinh tế.

Thủ tướng Carney cho biết ông phản đối việc phát sóng đoạn phim này và hiểu rõ tác động nhạy cảm của nó với quan hệ song phương.

Ngay sau khi đoạn phim bị rò rỉ, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng hóa Canada và đình chỉ đàm phán thương mại giữa hai bên.
Dù vậy, khi rời Hàn Quốc hôm 30/10, ông Trump vẫn mô tả cuộc trao đổi với ông Carney là “rất tốt đẹp”, song khẳng định Mỹ “chưa xem xét việc nối lại” thương lượng thương mại.

Canada tìm đối tác mới tại châu Á

Trước bối cảnh đó, ông Carney xem quan hệ với Trung Quốc là hướng mở mới. Cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 31/10 được ông mô tả là “bước ngoặt tích cực” sau nhiều năm nguội lạnh.
Lần gần nhất lãnh đạo hai nước có tiếp xúc chính thức là năm 2017, khi cựu Thủ tướng Justin Trudeau trao đổi ngắn với ông Tập tại San Francisco.

Theo ông Carney, việc mở rộng hợp tác với châu Á là một phần trong chiến lược dài hạn giảm sự phụ thuộc vào kinh tế Mỹ. “Đây không thể là thay đổi trong ngày một ngày hai, nhưng chúng tôi đang hành động rất nhanh,” ông nói.

Theo: Khai mở