Site icon MUC News

Thủ tướng Israel tuyên bố trả đũa, chiến sự với Iran vượt tầm kiểm soát

Tòa chung cư ở Bat Yam (Israel) bị tên lửa Iran bắn trúng (ảnh: Reuters)

Xung đột Israel – Iran bước vào giai đoạn khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề hai phía. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đáp trả bằng hỏa lực áp đảo, trong khi Mỹ vào cuộc hòa giải, tình hình khu vực ngày càng căng thẳng.

Tên lửa tấn công dân, Thủ tướng Israel phản ứng mạnh

Ngày 15/6, khi đến thăm thành phố Bat Yam – nơi vừa hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ khiến Iran “phải trả giá rất đắt” vì hành vi nhắm vào dân thường.

Ông nhấn mạnh:

“Đây là cuộc chiến sống còn của toàn thể người dân Israel. Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, hậu quả sẽ khôn lường.”

Leo thang căng thẳng: Hàng trăm người thương vong

Theo Reuters, xung đột giữa Israel và Iran nổ ra từ ngày 13/6 với các đòn đáp trả bằng không kích và tên lửa.

Mỹ vào cuộc: Trump khẳng định “sẽ có thỏa thuận”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 tuyên bố đang nỗ lực làm trung gian giữa hai quốc gia, khẳng định trên mạng xã hội Truth:

“Iran và Israel sẽ đạt được thỏa thuận, như tôi từng giúp Ấn Độ và Pakistan.”

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không liên quan đến hành động quân sự hiện tại của Israel, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Iran tấn công lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Israel không kích sâu, Tehran rung chuyển vì 5 vụ nổ

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã ném bom một máy bay tiếp liệu của Iran tại sân bay Mashhad, nằm cách Israel hơn 2.300 km. Theo Times of Israel, đây là cuộc tấn công sâu nhất của Israel vào Iran từ trước đến nay.

Cũng trong ngày 15/6, truyền thông Iran đưa tin 5 quả bom xe phát nổ tại thủ đô Tehran. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong.

Nguồn tin từ Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, tuy nhiên một quan chức tình báo Israel (ẩn danh) phủ nhận liên quan.

Iran phản ứng: “Không tin Mỹ, hành động vì tự vệ”

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không tin vào tuyên bố của Mỹ rằng họ không liên quan tới xung đột.

“Israel không thể hành động nếu thiếu sự hậu thuẫn từ Mỹ,” ông nói.

Ông cũng cho rằng các đòn tấn công tên lửa của Iran là phản ứng tự vệ hợp pháp, và khẳng định nếu Israel dừng lại, Iran cũng sẽ ngừng phản công.

Thái Lan phủ nhận tin đồn trục xuất lao động Campuchia

Liên quan tới khu vực Đông Nam Á, ngày 15/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bác bỏ thông tin nước này có kế hoạch trục xuất lao động nước ngoài, giữa lúc có căng thẳng biên giới với Campuchia.

Bà nhấn mạnh trên Facebook:

“Chính phủ không ép buộc bất cứ ai phải rời khỏi Thái Lan.”

Trong khi đó, Campuchia đã bố trí khoảng 400 xe buýt tại biên giới, sẵn sàng đưa người lao động hồi hương nếu tình hình xấu đi.

Theo: Người đưa tin